5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Sáng ngày 28/6, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội

Phát biểu khai mạc chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Trong thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác BHXH, BHYT. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 05 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định, việc sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW vừa để khẳng định thành quả cần tiếp tục phát huy, vừa nhằm chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời là căn cứ để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW trong thời gian tới.

Đồng thời, kết quả sơ kết và những kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị sẽ là bài học quý báu cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Theo đó, Hội nghị tập trung vào 05 nội dung chính: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Công tác quản lý Nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực BHXH, BHYT đối với một số bộ ngành và của các cấp hội, các tổ chức – chính trị xã hội có liên quan; Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW và chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; Tình hình thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại cơ sở và Bài học kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất liên quan.

Vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - cho biết, với những giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT đã đạt được những kết quả tích cực. Đến thời điểm hết năm 2017, so với năm 2012, đối tượng tham gia BHXH tăng mới 3,25 triệu người, bằng 30,8%; đối tượng tham gia BH thất nghiệp cũng tăng nhanh qua các năm, tăng mới 3,5 triệu người, bằng 42,4%; đối tượng tham gia BHYT tăng thêm 20,97 triệu người (so với năm 2012 tăng 35,6%), đạt tỷ lệ 85,6% dân số, đã vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Bên cạnh đó, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đã tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, người dân trong giao dịch với cơ quan BHXH. Cụ thể, trong 5 năm, ngành BHXH đã giải quyết chế độ cho 762.460 người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp hằng tháng, đưa tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng tại thời điểm 31/12/2017 lên trên 3,1 triệu người (tăng 18,7% so với năm 2012). Đồng thời, giải quyết cho trên 3,78 triệu người hưởng trợ cấp một lần; hơn 38,49 triệu lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và 3,93 triệu lượt người hưởng trợ cấp BH thất nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực BHXH, BHYT đối với một số bộ, ngành và của các cấp hội, các tổ chức- chính trị xã hội có liên quan; công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW và chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tình hình thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại cơ sở và bài học kinh nghiệm và các kiến nghị đề xuất có liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh khẳng định, trong những năm qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 21 luôn được ngành BHXH đặc biệt quan tâm để thực hiện tốt hơn nữa hai chính sách BHXH, BHYT. Cán bộ trong toàn ngành đã rất nỗ lực, biến những áp lực thành động lực, đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, ngành BHXH rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý, xây dựng từ nhiều phía. Vì thế, bà Nguyễn Thị Minh mong lãnh đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực BHXH, BHYT trong chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện để cơ quan BHXH ngày càng hoàn thiện, phục vụ người dân, NLĐ trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Với trên 300 đại biểu đến từ Trung ương, địa phương, bộ ngành và trên 10 báo cáo tham luận, phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị và nêu rõ, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục làm việc, chắt lọc những bài viết, những ý kiến phát biểu, khuyến nghị thiết thực, hữu ích để phục vụ cho việc Tổng kết Nghị quyết. Ông Ngô Đông Hải cũng đề nghị, thời gian tới lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, các địa phương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện, triển khai Nghị quyết 21 quyết liệt hơn nữa và phối hợp xây dựng Đề án Tổng kết nghị quyết đạt được kết quả cao nhất.

Bùi Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-21nqtw-vuot-chi-tieu-bao-phu-bao-hiem-y-te-toan-dan-399904.html