5 mục tiêu Mỹ trong tầm tấn công tên lửa siêu thanh của Nga

Nhâp dịp đọc Thông điệp Liên bang ngày 20.2, Tổng thống Vladimir Putin thông báo, tàu ngầm Nga chuẩn bị sở hữu 3M22 Zircon (NATO định danh SS-N-33) - loại tên lửa siêu thanh sẽ được dùng để tấn công vào các cơ sở đầu não của đối phương trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công nhắm vào nước này.

Tàu ngầm Nga sắp sở hữu tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon - Ảnh: The Moscow Times

Tàu ngầm Nga sắp sở hữu tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon - Ảnh: The Moscow Times

Kênh truyền hình Russia-1 mới đây liệt kê 5 cơ sở đầu não Mỹ có khả năng bị Zircon nhắm đến, nếu Mỹ phát động chiến tranh. Lầu Năm Góc đứng đầu danh sách, bởi đây là nơi tập trung những trung tâm chỉ huy hàng đầu cùng với trụ sở Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Mục tiêu tiếp theo là Trại David - doanh trại được Tổng thống Mỹ sử dụng làm địa điểm nghỉ ngơi cũng như tiếp đón khách mời cấp cao. Tên chính thức của trại là cơ sở hỗ trợ hải quân Thurmont, nằm trên một vùng núi thuộc bang Maryland (cách thủ đô Washington D.C 100 km). Tại đây có một boongke cùng trung tâm thông tin gọi là Site R.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao công sự Ritchie (Maryland) và căn cứ không quân McClellan (California) cũng góp tên.

Công sự Ritchie đóng vai trò cơ sở hậu cần cho Site R, nhưng đã đóng cửa vào năm 1998. Căn cứ McClellan cũng ngừng hoạt động ba năm trước đó.

Mục tiêu cuối cùng là trạm vô tuyến hải quân Jim Creek, phụ trách duy trì liên lạc với tàu ngầm Mỹ đang lặn dưới biển.

Bản vẽ đồ họa tên lửa Zircon - Ảnh: Sputnik News

3M22 Zircon đủ sức tấn công cả mục tiêu trên biển lẫn trên đất lửa. Tổng thống Putin giới thiệu tên lửa có thể đạt vận tốc Mach 9 (hơn 10.000 km/giờ) và tầm bắn hơn 1.000 km.

Chuẩn đô đốc Nga Vsevolod Khmyrov ngày 21.2 cho biết, một tàu ngầm nước này bắn được 40 quả Zircon cùng một lúc, đảm bảo tiêu diệt thành công các trung tâm chỉ huy trên lãnh thổ Mỹ chịu trách nhiệm điều khiển hệ thống tên lửa triển khai ở châu Âu, trong đó có Aegis Ashore.

Nga khẳng định Aegis Ashore (đặt tại Romania và Ba Lan) đe dọa an ninh nước này. Do hệ thống có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk nên hành động triển khai chúng vi phạm Hiệp ước về vũ khí tầm trung (INF).

Cẩm Bình (theo Sputnik News, Aviation International News)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/vu-khi-chien-luoc-quan-su-c-125/5-muc-tieu-my-trong-tam-tan-cong-ten-lua-sieu-thanh-cua-nga-107713.html