5 mẹo giúp trẻ đi nhà trẻ khỏe mạnh, nhanh hòa nhập với bạn bè

Cho con đi nhà trẻ là một trong những quyết định quan trọng trong những năm đầu đời. Cha mẹ cần bỏ túi 5 mẹo đơn giản để chuẩn bị cho con bước vào một môi trường mới.

Cha mẹ cần chuẩn bị trước tâm lý cho con và cho chính bản thân mình khi con đi nhà trẻ

Cho con đi nhà trẻ là một trong những cột mốc quan trọng đối với các bậc cha mẹ

Cho con đi nhà trẻ là một trong những cột mốc quan trọng đối với các bậc cha mẹ

Cho con làm quen dần với thời gian biểu ở nhà trẻ

Khi bạn đã lựa chọn một nhà trẻ phù hợp cho con, hãy liên hệ với lớp để lấy thời gian biểu. Tìm hiểu thời gian biểu của họ và bắt đầu cho con thực hiện dần theo kế hoạch nhà trẻ yêu cầu từ giờ ngủ, giờ ăn, giờ chơi,... Điều này sẽ giúp con tạo thói quen và sớm hòa nhập hơn khi đi nhà trẻ.

Cho con ghé thăm nhà trẻ hơn một lần

Nếu có thể, hãy cho con đến nhà trẻ nhiều hơn một lần để cho con chút thời gian làm quen với môi trường mới, chơi với các bạn và đồ chơi ở đó. Trẻ có thể ở lại để ăn bữa trưa hoặc chơi ngoài sân với những đứa trẻ khác, bất cứ điều gì bạn có thể làm để tăng sự quen thuộc của con với nhà trẻ.

Mẹ có thể lên kế hoạch cho con ở lại nhà trẻ một giờ đồng hồ hoặc lâu hơn và thủ thỉ bạn sẽ quay lại đón con sớm. Kéo dài thời gian cho trẻ ở đó nửa ngày, dần dà sẽ giúp trẻ quen được điều đó.

Cho con tham gia các hoạt động nhóm trước khi đi nhà trẻ

Cha mẹ nên tạo điều kiện cho con tương tác với những đứa trẻ khác để xây dựng các kĩ năng xã hội, trau dồi sự tự tin và tính tự lập. Điều đó sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi đến với một môi trường mới mà không có cha mẹ ở bên cạnh.

Nhà trẻ là nơi giúp trẻ phát triển các kĩ năng

Cho con mang một vật dụng quen thuộc từ nhà đến nhà trẻ

Hãy để con được mang theo một con gấu bông mà con hay chơi ở nhà hoặc chiếc chăn quen thuộc của con trong mỗi giấc ngủ đến nhà trẻ để con cảm thấy bớt buồn và nhớ nhà.

Đừng lo lắng khi thấy những giọt nước mắt khi đón con

Khi con bạn thấy bạn đến đón, đôi khi chúng sẽ bắt đầu khóc. Không phải trẻ cảm thấy tồi tệ mà chỉ là trẻ đã xoay xở cả ngày mà không có bạn. Giọt nước mắt thể hiện sự nhẹ nhõm, hạnh phúc và tình yêu với bạn. Cha mẹ đừng băn khoăn có điều gì đó không ổn, chỉ cần hiểu rằng con rất vui khi được gặp bạn. Hãy ôm con vào lòng và cho con biết bạn hạnh phúc thế nào sau một ngày mệt nhọc cuối cùng cũng đến lúc được đón con.

Cha mẹ hãy tin tưởng rằng những khó khăn này sẽ qua đi

Giai đoạn đầu đưa con đi nhà trẻ là một cột mốc đối với các bậc làm cha mẹ. Đây không phải thời gian dễ dàng cho bất cứ ai nhưng hãy tin rằng các bạn sẽ vượt qua quá trình này. Con sẽ kết bạn mới và học được những điều mới, em bé của bạn rồi sẽ ổn thôi.

Xem thêm: Phương pháp giáo dục con của người Mỹ

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/5-meo-giup-tre-di-nha-tre-khoe-manh-nhanh-hoa-nhap-voi-ban-be-d144067.html