5 lựa chọn du học trong năm 2020 đầy biến động

Việc biên giới đóng cửa, hàng loạt các trường đại học lớn trên thế giới cho học online, du học sinh phải về nước… việc du học trong bối cảnh này đang trở nên khó khăn và thành bước chững lại cho những ai không biết sắp xếp và lên kế hoạch phù hợp.

Việc đi du học vẫn là giấc mơ của rất nhiều người, vì nó không chỉ mang lại kiến thức, kỹ năng mới mà còn là những trải nghiệm và cơ hội thực tập, làm việc trong môi trường toàn cầu. Tuy nhiên, với việc biên giới các nước đều đang đóng cửa do dịch Covid-19, học sinh sẽ có những lựa chọn nào? Có lẽ với năm 2020 đầy biến động này, việc tiếp tục học ở trong nước không chỉ phù hợp nhất mà trong nhiều trường hợp, còn là sự lựa chọn duy nhất.

Nhiều du học sinh về nước đang đau đầu với những giờ học trực tuyến để kịp hoàn thành chương trình

Nhiều du học sinh về nước đang đau đầu với những giờ học trực tuyến để kịp hoàn thành chương trình

Trước hết, đó là cơ hội tốt nghiệp THPT với một bằng quốc tế nếu như học sinh chưa tốt nghiệp PTTH. Để vào đại học, học sinh kết thúc lớp 11 đã có thể học một chương trình PTTH quốc tế bằng nhiều hình thức và thời gian khác nhau nếu học sinh không lựa chọn vào học tại một trường đại học Việt Nam.

Học sinh cũng có thể học các chương trình dự bị để vào đại học. Thông thường, học sinh hết lớp 11 hoặc đã tốt nghiệp THPT Việt Nam có thể học một năm dự bị để vào các trường đại học hàng đầu thế giới của Anh, Úc, Mỹ, Canada. Thay vì phải đi nước ngoài một năm để học dự bị thì hiện giờ, học sinh có thể học ngay tại Việt Nam và sẽ được chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, sự chín muồi để tự tin đi du học vào năm sau.

Các trường đại học trong nước cũng đã có nhiều phương thức tuyển sinh không chỉ qua thi tốt nghiệp mà còn nhiều hình thức tuyển thẳng với học sinh có bằng THPT và đạt yêu cầu về điểm tiếng Anh. Đặc biệt, các khoa có chương trình liên kết quốc tế ở các trường đại học trong nước như Đại học Quốc Gia, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Thủy lợi, Đại học Kiến trúc… đều có các phương thức xét tuyển thẳng vào các ngành liên kết với các trường đại học nước ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là, sau một hay hai năm học ở Việt Nam, học sinh có thể lựa chọn đi du học tiếp và tốt nghiệp ở nước ngoài.

Các trường đại học quốc tế ở Việt Nam cũng là một lựa chọn tốt cho học sinh. Bản thân các trường đại học quốc tế đã có trụ sở giảng dạy chính ở nước ngoài, nên học sinh vẫn có cơ hội trải nghiệm du học sau khi học từ một đến hai năm ở Việt Nam như Đại học RMIT, Swinburne hay BUV - là trường đại học quốc tế tại Việt Nam nhưng có chương trình liên kết với các trường đại học Anh Quốc. Đại học Fulbright tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng mở rộng cánh cửa cho học sinh học một năm "gap year" trước khi đi du học.

Thế nếu vẫn quyết tâm du học ngay khi tốt nghiệp THPT? Học sinh đủ điều kiện vẫn nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học nước ngoài, và khi biên giới chưa mở cửa, họ có thể học trực tuyến cho đến khi có thể sang học tập trực tiếp. Với thế kỷ 21 thì việc học tích hợp hay còn gọi là "blended learning", việc có những kỹ năng để học trực tuyến cũng là điều bắt buộc trong một thế giới công nghệ và đầy biến động.

Nhằm giúp phụ huynh và học sinh "Tái thiết kế kế hoạch du học" trong bối cảnh đi chưa được ở không xong như hiện nay, SACE Việt Nam và Kings Education (UK) đồng hành cùng chuyên gia hướng nghiệp Phoenix Hồ - người có hơn 10 năm làm hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên chia sẻ cách chọn lộ trình và nghề nghiệp cho lứa học sinh chuẩn bị bước vào PTTH và tốt nghiệp vào năm nay, Class of 2002.

Phụ huynh và học sinh đang thảo luận về các chương trình trung học phổ thông và dự bị đại học quốc tế giảng dạy tại SACE College Vietnam

Mục đích của buổi chia sẻ là để giúp phụ huynh và học sinh có thêm quyết tâm để biến những biến động thành cơ hội, tận dụng thế mạnh bản thân của từng học sinh và chọn con đường phù hợp đi đến thành công. Đến với buổi hướng nghiệp này, các bậc phụ huynh sẽ nắm được tình hình "hỗn loạn" hiện nay cũng như cách để cùng con lựa chọn các giải pháp tái thiết kế du học và giải cứu kế hoạch học tập năm 2020 này.

Thời gian: 9:00 – 11:00 Thứ bảy ngày 1/8/2020

Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đăng ký tham gia miễn phí tại: www.bit.ly/huongnghiepphoenixho hoặc liên hệ 0869114550 để được hướng dẫn cụ thể.

Quang Vũ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/5-lua-chon-du-hoc-trong-nam-2020-day-bien-dong-2202028718947264.htm