5 loại cây phong thủy cực tốt cho người mệnh Kim giúp gia chủ gặp nhiều may mắn

Đối với những người mệnh Kim thì cây Trầu Bà Đến Vương là lựa chọn vô cùng thích hợp. Loài cây này tượng trưng cho lộc quý của đế vương, giúp người sở hữu làm ăn phát đạt, thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Trong thuyết ngũ hành, môi trường bao gồm 5 yếu tố tượng trưng: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Người mệnh Kim tượng trưng cho kim khí, kim loại trong đất trời. Do đó, những người thuộc mệnh Kim thường có tính cách mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, không dễ mủi lòng, làm việc nghiêm túc với khả năng tập trung cao.

Những phẩm chất đó có vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách của người mệnh này giúp họ phát triển khả năng lãnh đạo tiềm ẩn và dễ dàng đạt được mục tiêu.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của người mệnh này là khá cứng nhắc. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động trong nhiều hoàn cảnh.

Những cây hợp mệnh Kim đem lại nhiều tài lộc, may mắn

Mệnh Kim hợp với cây gì? Dưới đây là những gợi ý về các loại cây phong thủy người mệnh Kim nên trồng trong nhà hoặc đặt trên bàn làm việc:

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Cây Bạch Mã Hoàng Tử là cây mọc theo khóm, thân cây màu trắng ngà, chỉ to ngang chiếc đũa. Mỗi khóm gồm nhiều nhánh nhỏ. Lá cây khá to, tán lá rộng, xòe ra xung quang. Dễ dàng nhận thấy lá cây này rất bóng, gân to ở giữa màu trắng xanh, tỏa ra hai bên các gân nhỏ.

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Bạch Mã Hoàng Tử là một trong những cây cảnh hợp mệnh Kim. Loài cây này tượng trưng cho sự may mắn, thường được sử dụng để tặng quà trong các dịp đặc biệt như khai trương, lên chức,…

Trong phong thủy, Bạch Mã Hoàng Tử được miêu tả là mang theo nét quý tộc, hoàng gia từ cái tên cho đến hình dáng. Khi một người tặng bạn loài cây này có nghĩ họ mong muốn sự nghiệp công danh của bạn gặp nhiều may mắn, vui vẻ trong cuộc sống. Hơn nữa, loài cây này rất thích hợp với nam giới vì tượng trưng cho sự mạnh mẽ, nam tính.

Cây Dây Nhện

Cây Dây Nhện tượng trưng cho sự an lành và may mắn.

Cây Dây Nhện hay còn gọi là cây Lan Chi, là cây thân cỏ với đặc điểm nổi bật là có rất nhiều lá mọc xòe ra tứ phía. Sở dĩ có tên gọi Dây Nhện bởi lá loài cây này khá nhỏ và dài, mọc nhiều nên được ví như dây nhện. Càng trồng lâu thì cây sẽ mọc càng nhiều lá con, lâu dần sẽ thành một khóm lớn.

Nhắc đến cây phong thủy theo mệnh Kim thì người ta thường nói đến cây Dây Nhện bởi loài cây này tượng trưng cho sự an lành và may mắn. Người mệnh Kim khi trồng cây này trong nhà, trên bàn làm việc sẽ có những thăng tiến trong công việc, các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân là loài cây cảnh thường được trồng trong các chậu cỡ nhỏ và vừa. Loài cây này có đặc điểm dễ nhận thấy là lá cây rất to và xòe rộng. Màu sắc của lá chủ yếu là màu trắng xanh ở giữa, xung quang viền ngoài là viền xanh đậm. Bạn có thể trồng thủy sinh trong chậu trong suốt hoặc trồng trong đất đá bình thường.

Cây Ngọc Ngân có khả năng xua đuổi tà khí

Nếu chưa biết mạng Kim hợp cây gì thì bạn có thể tham khảo loài cây này vì nó có chứa rất nhiều ý nghĩa tốt theo phong thủy. Với vẻ ngoài sang trọng, thanh tao, cây Ngọc Ngân được ví như một sự sống thuần khiết, luôn tràn đây sức sống và đem lại nhiều may mắn. Cùng với đó, loài cây này còn có khả năng xua đuổi tà khí, điều xấu xa.

Cây Trầu Bà Đế Vương

Cây Trầu Bà Đế Vương

Cây Trầu Bà Đến Vương có thân cây nhỏ, mọc thành khóm, thường được cố định vào một cọc xốp ở giữa chậu. Lá cây rất to, hình trái tim, màu xanh, vàng hoặc đỏ nâu, mọc xòe ra xung quanh. Cây thường được trồng trong chậu đất hoặc trồng dạng thủy sinh.

Đối với những người mệnh Kim trồng cây gì đem lại nhiều tài lộc mà không tốn kém thì cây Trầu Bà Đến Vương là lựa chọn thích hợp. Loài cây này tượng trưng cho lộc quý của đế vương, giúp người sở hữu làm ăn phát đạt, thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Cây Sen Đá Nâu

Theo ngũ hành tương sinh, Thổ sinh Kim nên rất tốt cho người mệnh này. Chính vì thế, những loại cây có màu nâu được cho là cây tương sinh với người mệnh Kim.

Những loại cây có màu nâu được cho là cây tương sinh với người mệnh Kim.

Cây sen đá nâu không chỉ tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ mà còn là sự bền bỉ, dai dẳng và ý chí quật cường theo thời gian. Một hay vài chậu sen đá trong nhà có ý nghĩa phong thủy mang lại tài lộc, may mắn cho người mệnh Kim.

Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/5-loai-cay-phong-thuy-cuc-tot-cho-nguoi-menh-kim-giup-gia-chu-gap-nhieu-may-man-a478489.html