5 liệu pháp chăm sóc sắc đẹp kỳ dị nhất thế giới

Dưỡng da bằng chất nhờn của ốc sên, máu tươi hay thậm chí là… chất thải của chim là những liệu pháp chăm sóc sắc đẹo được ưa chuộng trong những năm gần đây.

Đắp mặt nạ… phân chim

Đây là liệu pháp làm đẹp xuất hiện từ thế kỷ 18 tại Nhật Bản, ở thời kỳ này, các geisha sử dụng chất thải của chim sơn ca để loại bỏ lớp phấn trang điểm. Họ nhận thấy chất enzyme trong phân chim không chỉ có tác dụng làm sạch da mặt mà còn khiến làn da trắng mịn hơn. Chất thải của chim sơn ca chứa hàm lượng cao chất urê và chất guanin tự nhiên giúp làn da duy trì độ ẩm và có độ bóng.
Mặt nạ ốc sên sống

Một liệu pháp khác cũng bắt nguồn từ Nhật Bản từ năm 2013 là sử dụng ốc sên sống để làm đẹp. Các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp thường để sên sống bò trên mặt của khách hàng vì chất nhầy trên người con vật được cho là chứa hỗn hợp chống oxy hóa, axit hyaluronic và protein giúp cung cấp độ ẩm, làm dịu các vết viêm và thậm chí hoạt động như một chất tẩy da chết, tái tạo làn da tươi trẻ.
Đốt lửa trên da

Năm 2013, phụ nữ Trung Quốc đua nhau đến các salon làm đẹp để trải nghiệm liệu pháp chăm sóc da mới khá liều lĩnh là đốt lửa trên da. Quy trình thực hiện khá đơn giản, nhân viên sẽ nhúng ngăn vào cồn và đặt lên phần da có vấn đề (kể cả mặt và cơ thể). Sau đó, họ sẽ châm lửa lên chiếc khăn, tất nhiên, khách hàng sẽ chỉ cảm thấy ấm ở các phần da được đốt.
Khuôn mặt ma cà rồng

Cùng năm đó, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian cũng đăng tải hình khuôn mặt “đẫm máu” của cô khi đang chăm sóc sắc đẹp. Ở phương pháp này, một lượng máu vừa đủ của chính khách hàng sẽ được hút ra và đưa vào máy li tâm, sau đó, họ bơm trực tiếp dung dịch này được bơm trực tiếp vào da mặt bằng những cây kim nhỏ. Theo quảng cáo, phương pháp “rùng rợn” này được cho là giúp tái tạo tế bào.
Nọc ong

Trong nhiều năm qua, nhiều sản phẩm của ong như mật ong, keo ong, sữa ong chúa… đã được sử dụng để đưa vào y học nhằm chữa các bệnh thấp khớp, đau nửa đầu, đau bụng, cholesterol trong máu cao. Ngoài ra, nọc ong còn được dùng trong làm đẹp. Nọc ong được ca ngợi là "chất botox của tự nhiên" với khả năng kích thích cơ thể sản sinh collagen và elastin, hai thành phần giúp da săn chắc, mềm mịn, phòng tránh lão hóa. Nọc ong cũng có chứa hỗn hợp có tên melittin. Đây là vũ khí ngăn ngừa các triệu chứng viêm có hại cho da.

Tiến Đạt Theo SCMP

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Lam-dep/921062/5-lieu-phap-cham-soc-sac-dep-ky-di-nhat-the-gioi