5 lần làm khách trước Thái Lan, Malaysia đều… bại trận

Tại AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), ĐT Malaysia đã có 14 lần đối đầu ĐT Thái Lan, trong đó 5 lần phải tới làm khách tại xứ sở chùa vàng. Cả 5 lần ấy, 'Harimau Malaya' đều phải nhận thất bại.

Malaysia chưa từng thắng trên sân của Thái Lan trong lịch sử AFF Cup.

Vào tối 5/12 tới đây, ĐT Malaysia sẽ hành quân tới sân Rajamangala để tái đấu ĐT Thái Lan trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Trận lượt đi trên sân của Malaysia, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0. Kết quả này rõ ràng là bất lợi cho thầy trò Tan Cheng Hoe khi họ buộc phải thắng hoặc hòa có tỷ số với chủ nhà mới có thể giành vé đi tiếp.

Hòa có tỷ số hoặc thắng ĐT Thái Lan trên đất Thái không phải nhiệm vụ dễ dàng giành cho ĐT Malaysia. Cần biết rằng, trong 5 lần hành quân tới xứ sở chùa vàng để đấu “Voi chiến” trong khuôn khổ AFF Cup, “Harimau Malaya” toàn thua. Cụ thể, ngày 16/11/2000, họ thua 0-2 tại sân Rajamangala; tới 16/1/2007, thua 0-1 tại sân Supachalasai; ngày 10/12/2008 thua 0-3 tại sân Surawikul; ngày 13/12/2012 thua 0-2 tại sân Supachalasai và ngày 17/12/2014 thua 0-2 tại sân Rajamangala.

Ngoài ra, tính trong khuôn khổ AFF Cup, cả hai cũng đã gặp nhau 13 lần và Malaysia chỉ thắng nổi 2 lần, hòa 3 và thua tới 8. Chiến thắng gần nhất chính là tỷ số 3-2 ở chung kết lượt về AFF Cup 2014. Theo thống kê từ báo chí Thái Lan, kể từ khi AFF Cup ra đời vào năm 1996 tới nay, Thái Lan chưa từng thua Malaysia trên sân nhà.

Đúng là trong khoảng 20 năm trở lại đây, bóng đá Malaysia luôn lép vế trước Thái Lan, thế nhưng lịch sử xa hơn về trước đó, họ mới là những kẻ trên cơ. Cụ thể, cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 1959 tại một trận giao hữu và hòa nhau 3-3. Kể từ đó đến hay, họ đã có tổng cộng 109 lần chạm trán nhau. Tỷ lệ thắng của Malaysia là 40 trận, hòa 34 và thua 35. Trong giai đoạn từ 1970 tới 1980, Malaysia luôn có tỷ lệ chiến thắng áp đảo mỗi khi gặp Thái Lan.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/5-lan-lam-khach-truoc-thai-lan-malaysia-deu-bai-tran-1352723.tpo