5 lần bóng đá Malaysia bước lên vũ đài thế giới

Malaysia chỉ là một nền bóng đá bình thường tại vùng trũng Đông Nam Á. Tuy nhiên, họ cũng có nhiều lần vang danh thế giới.

1. Cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều thứ 3 lịch sử
Huyền thoại Soh Chin Ann của bóng đá Malaysia đã được FIFA công nhận là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc tế nhiều thứ 3 thế giới.

Ông đã có 195 lần ra sân cho ĐTQG, chỉ kém 2 người dẫn đầu là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Bader Al-Mutawa (Kuwait) với cùng 196 lần ra sân.

2. JDT vô địch AFC Cup
Tại AFC Cup lần thứ 12 – đối với những người quen thuộc với bóng đá châu Âu, AFC Cup tương đương với Europa League – Johor Darul Ta'zim FC (JDT) lần đầu tiên vô địch giải đấu sau khi họ đánh bại FC Istiklol 1-0 một cách dũng cảm trước thủ đô của Tajikistan.

Mohd Safiq Rahim được vinh danh là cầu thủ giá trị nhất của giải đấu.

3. Mohd Faiz Subri giành giải Puskas 2016
Giải thưởng FIFA Puskás tôn vinh bàn thắng đẹp nhất thế giới được ghi trong một năm dương lịch. Khi thi đấu cho Penang FC trong trận gặp Pahang FC tại Malaysia Super League 2016, Faiz đã ghi một bàn thắng từ quả đá phạt dường như không tưởng.

Pha lập công hiểm hóc của anh đã thu được gần 60% tổng số phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng, vượt qua các bàn thắng của Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović và Neymar.

4. Dự Thế vận hội 1972
Ở đỉnh cao phong độ, ĐT Malaysia là một trong những đội mạnh nhất châu lục và được chứng minh bằng việc xuất hiện tại Thế vận hội.

Trên đường tới vòng loại, Malaysia đã đánh bại Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Munich, đội cũng đã giành được chiến thắng ở vòng bảng, thắng Hoa Kỳ 3–0. Kết quả quý giá vẫn là chiến thắng duy nhất của Malaysia ở môn bóng đá Olympic.

5. Từ chối dự Olympic 1980
ĐT Malaysia năm 1980, do Chin Ann làm đội trưởng, được vinh danh một cách xứng đáng không chỉ vì những anh hùng của họ trong việc đủ điều kiện tham dự Thế vận hội, mà còn vì sự hy sinh quên mình của họ khi đánh mất cơ hội vô giá để đại diện cho đất nước tại Thế vận hội ở Moscow.

Đó là thời điểm căng thẳng nhất của giai đoạn Chiến tranh Lạnh. Để phản đối cuộc tấn công Afghanistan của Liên Xô, Malaysia đã tham gia tẩy chay Thế vận hội do Hoa Kỳ lãnh đạo, điều đó có nghĩa là không có vận động viên Malaysia nào tham gia.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/5-lan-bong-da-malaysia-buoc-len-vu-dai-the-gioi-a587204.html