5 khu dân cư bị bỏ hoang giữa biển vì xói mòn, dịch bệnh
Từng được sử dụng cho nhiều mục đích, tuy nhiên, các địa điểm này hiện đều đã bị bỏ hoang.
Đảo Hashima (Nhật Bản): Hòn đảo này bị bỏ hoang từ năm 1974. Vào cuối thế kỷ 19, nơi đây từng là mỏ khai thác than sầm uất. Hashima có thể xem như biểu tượng cho quá trình công nghiệp hóa ở xứ anh đào. Tuy nhiên, dầu mỏ dần thay thế than ở Nhật trong những năm 1960, đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự kết thúc những hoạt động của ngành công nghiệp khai thác than trên đảo. Ảnh: Getty.
Đảo North Brother (Mỹ): Cách Manhattan (New York, Mỹ) chưa đầy 2 km, hòn đảo bỏ hoang này đã gây nhiều tò mò suốt nửa thế kỷ. Quá khứ của đảo gắn liền với bệnh tật, chết chóc... Từ những năm 1880 tới năm 1943, chính quyền New York đã sử dụng đảo làm nơi cách ly bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Typhoid Mary Mallon - người đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ mắc bệnh thương hàn nhưng không có triệu chứng - đã từng bị cách ly ở đây cho tới khi chết. Ảnh: Cubred.
Đảo Hirta (Scotland): Nhiều dấu tích cho thấy con người đã sống trên đảo Hirta thuộc quần đảo St. Kilda từ thời tiền sử. Tuy nhiên, tất cả đều đã phải dời đi từ năm 1930 vì nguy cơ chết đói và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Sobt.
Đảo Herschel (Canada): Năm 1826, những người châu Âu đầu tiên đặt chân lên hòn đảo. Thời điểm đó, đảo trở thành nơi săn bắt cá voi của khoảng 2.000 người dân. Tuy nhiên, tới những năm đầu của thế kỷ 20, hoạt động đánh bắt cá voi đã bắt đầu lắng xuống. Gia đình cuối cùng sống trên đảo Herschel đã rời đi vào năm 1987. Từ đó, chính quyền đã thành lập Công viên Lãnh thổ Qikiqtaruk với phần diện tích là toàn bộ đảo. Ảnh: Wikiwand.
Đảo Holland (Mỹ): Những người đầu tiên đến định cư ở đảo bắt đầu từ khoảng năm 1600. Qua thời gian, hoạt động đánh bắt cá và nông nghiệp phát triển thu hút nhiều người dân, thủy thủ đến định cư. Vào thời kỳ huy hoàng nhất, hòn đảo có khoảng 70 công trình bao gồm nhà, cửa hàng, trường học, bưu điện, nhà thờ, trạm y tế... Ảnh: Sometimes Interesting.