5 khoảnh khắc bi hài nhất trong bóng đá hiện đại

Cùng Cauthu.com.vn điểm lại 5 khoảnh khắc bi hài nhất trong bóng đá hiện đại. Có những cầu thủ là hình tượng xấu đối với giới trẻ.

5. Rivaldo ăn vạ lộ liễu

Trong trận ra quân ở vòng bảng World Cup 2002, Brazil thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1. Nhưng đó là chiến thắng không quá nổi bật của Brazil với pha ăn vạ đến từ Rivaldo. Phút 90+4, Brazil được hưởng phạt góc. Tiền vệ Hakan Ulsan sút bóng về phía Rivaldo đúng lúc tiền vệ Brazil cúi xuống. Dù trái bóng chỉ chạm đùi nhưng Rivaldo lại ôm mặt ngã ra sân đau đớn. Trọng tài liền rút thẻ với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. FIFA rất không hài lòng với hành vi trên và họ đã buộc cựu ngôi sao Barca phải nộp khoản tiền phạt 5.180 bảng. Tại kỳ World Cup trên đất châu Á, Brazil đã đăng quang sau khi thắng Đức 2-0.

4. Cú đá Kung-Fu của Eric Cantona

Đây là một trong những vụ va chạm “huyền thoại” của bóng đá Anh giữa cầu thủ và CĐV. Trên đường rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trong trận MU làm khách trước chủ nhà Crystal Palace hồi 1995, Cantona đã bị một CĐV đội chủ nhà xúc phạm. Lập tức, siêu sao người Pháp tung cú song phi vào CĐV nói trên. Sau này Cantona tỏ ra tiếc nuối vì đã không… dùng lực mạnh hơn. Vì vụ này, Cantona đã bị treo giò 9 tháng và thực hiện 120 giờ lao động công ích.

3. Lineker “bĩnh” ngay trên sân

Có nhiều ngôi sao bóng đá buộc phải “giải quyết” ngay trên sân cỏ. Nhưng nếu như bạn chỉ… buồn đi nhẹ thì còn có thể chấp nhận được, riêng với cựu danh thủ Lineker thì ông thừa nhận mình còn xấu hổ hơn khi đã “thả mìn” ngay trên sân bóng. Đó là khi Anh gặp CH Ireland ở vòng bảng World Cup 1990. Như cựu trung vệ điển trai này thừa nhận: "Lúc đó tôi không thể cầm cự được nữa, tôi vờ va chạm với một cầu thủ rồi ngồi bệt ra sân để đẩy “mìn” ra ngoài. May là hôm đó có chút mưa nên tôi giải quyết mọi thứ suôn sẻ”.

Lineker (áo trắng) vẫn xấu hổ vì đã "đi nặng" ngay trên sân

Lineker (áo trắng) vẫn xấu hổ vì đã "đi nặng" ngay trên sân

2. Frank Rjikaard nhổ nước bọt vào Rudi Voller

Khi ĐT Hà Lan gặp ĐT Đức ở vòng 2 World Cup 1990, tiền vệ Frank Rijkaard của đội bóng áo cam đã xung đột với đồng nghiệp Rudi Voller. Ông thậm chí còn nhổ cả nước miếng vào mặt tiền đạo đối phương. Đôi bên đương nhiên xảy ra xô xát và cuối cùng cả 2 cùng bị truất quyền thi đấu. Khá thú vị là sau này bộ đôi nói trên đã làm lành, thậm chí còn ôm nhau thắm thiết trong đoạn clip quảng cáo cho một công ty bơ của Hà Lan.

1. Luis Suarez cắn, cắn, cắn

Luis Suarez khi còn trẻ từng rất nóng tính. Anh được biết tới với “tuyệt chiêu” cắn người. Năm 2010, Suarez khi còn khoác áo Ajax đã bị treo giò 7 trận vì cắn vào vai của Otman Bakkal (PSV). Năm 2013, Suarez bị treo giò 10 trận do cắn vào cánh tay của hậu vệ phải Branislav Ivanovic (Chelsea). 1 năm sau, Suarez cắn vào bả vai của trung vệ Giorgio Chiellini khi đang cùng ĐT Uruguay tham dự World Cup. Kết quả là bị treo giò 4 tháng không được hoạt động trong lĩnh vực bóng đá. Khi chiêu mộ Suarez từ Liverpool vào năm 2014, Barca có lồng điều khoản phạt nếu anh còn cắn người.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/5-khoanh-khac-bi-hai-nhat-trong-bong-da-hien-dai-a549904.html