5 idol K-pop này đã được chọn làm trưởng nhóm dù không phải là người lớn tuổi nhất

Không phải là thành viên lớn tuổi nhất nhưng 5 idol sau vẫn được chọn làm trưởng nhóm.

Những trưởng nhóm này đặc biệt và chắc chắn có các phẩm chất để lựa chọn.

Trong hầu hết các nhóm nhạc K-pop, những thành viên lớn tuổi nhất thường được chọn làm trưởng nhóm. Điều này là vì văn hóa của Hàn Quốc coi trọng tuổi tác và thứ bậc, chẳng hạn như để xưng hô họ được gọi như “hyung”, “unnie”, “nuna”, “oppa” v.v..Là người lớn tuổi nhất, idol dễ được chọn làm trưởng nhóm vì các thành viên nhỏ tuổi hơn thường dễ lắng nghe hơn vì tuổi tác/thứ bậc.

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, vẫn có người được chọn làm trưởng nhóm, dù không phải là người lớn tuổi nhất. Dưới đây là những trưởng nhóm như vậy và lý do họ được lựa chọn.

1. RM (BTS)

Thật ra RM nằm ở độ tuổi giữa trong BTS. Anh được biết là mảnh ghép đầu tiên thành lập lên và gắn liền với nhóm ngay từ khi bắt đầu.

Sau này anh đã trải lòng về việc có những thời điểm khó khăn bởi văn hóa Hàn Quốc coi trọng tuổi tác cũng như điều đó có thể gây ra các vẫn đề nhỏ như thế nào.

Cuối cùng, RM chứng minh xứng đáng với vị trí trưởng nhóm qua sự thành công của BTS.

2. Jihyo (TWICE)

Khi TWICE được thành lập ban đầu, Park Jinyoung đã có cuộc nói chuyện với các thành viên về việc mỗi nhóm cần ai đó làm đại diện, giống như CEO trong một công ty. Mỗi nhóm cần ai đó có thể thống nhất những quan điểm của thành viên.

Một điều mà ông coi trọng ở trưởng nhóm là sự hi sinh và luôn đặt các thành viên khác lên trước bản thân cũng như không bao giờ ích kỷ.

Cuối cùng, các thành viên TWICE đã có cuộc bỏ phiếu kín bầu người mà họ muốn chọn làm trưởng nhóm và Jihyo được chọn.

3. Suho (EXO)

Suho là một trưởng nhóm đặc biệt trong các nhóm của SM Entertainment bởi họ nổi tiếng là LUÔN LUÔN để người lớn tuổi nhất làm trưởng nhóm. Suho giải thích rằng anh được chọn làm trưởng nhóm EXO nhờ thâm niên cũng như là thành viên đầu tiên của EXO.

Dù Suho có thể không phải thành viên lớn tuổi nhất của EXO, thì anh cũng là người lớn tuổi thứ nhì, vì thế anh không gặp quá nhiều vấn đề về thứ bậc tuổi tác.

4. JB (GOT7)

JB gần như được chọn làm trưởng nhóm GOT7 bởi vì anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong số các thành viên vì đã từng debut với JJ Project bên cạnh Jinyoung.

Vì JB lớn tuổi hơn hai thành viên còn lại cũng như lớn tuổi thứ hai trong nhóm, cho nên đã quá rõ rằng ai nên là trưởng nhóm.

5. Kang Seungyoon (WINNER)

Kang Seungyoon hay Yoon thật ra không phải là thủ lĩnh ban đầu của WINNER. Mino là trưởng nhóm đầu tiên khi họ cùng tham gia chương trình, Who Is Next Win. Có lần Mino đã gặp tai nạn và điều đó khiến mọi việc thay đổi.

Yan Hyunsuk quyết định rằng thời điểm đó họ cần một trưởng nhóm mới và đã lựa chọn Seungyoon. Điều này có thể là vì các kỹ năng sáng tác và kinh nghiệm của Seungyoon trong ngành công nghiệp, đây đều là những điểm mà YG Entertainment đánh giá cao khi lựa chọn trưởng nhóm.

Việc Seungyoon có phải là trưởng nhóm tạm thời khi đó hay liệu Mino có đảm nhận lại chức vụ sau khi hồi phục hay không chưa bao giờ được tiết lộ. Tuy nhiên, Seungyoon hiện vẫn đang dẫn dắt WINNER trong khi là thành viên nhỏ tuổi nhất.

Green

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/5-truong-nhom-nhac-nho-tuoi-trong-lang-kpop-6911229.html