5 học sinh tiểu học phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Trưa ngày 24/10, sau bữa ăn trưa tại trường, 5 học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh) có biểu hiện khó chịu, đau đầu, đau bụng, buồn nôn nghi là ngộ độc thực phẩm.

Trường tiểu học Võ Thị Sáu, nơi 5 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Trường tiểu học Võ Thị Sáu, nơi 5 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Theo thông tin ban đầu, bữa trưa gồm các món trứng tráng, cá rán, canh rau ngót và thịt nạc. 15 phút sau ăn, 5 học sinh có biểu hiện như trên và phải nhập viện.

Các học sinh vào viện với cùng biểu hiện đau bụng nhẹ, buồn nôn, không đi ngoài.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, đã có 5 em học sinh học Trường tiểu học Võ Thị Sáu phải nhập viện trong tình trạng nghi bị ngộ độc thực phẩm, hiện một em đã ổn định sức khỏe và ra viện, bốn em học sinh còn lại đang trong quá trình điều trị và theo dõi.

Ông Chung cho biết thêm, bữa trưa tại trường là đồ ăn được nấu sẵn, do Công ty Cổ phần Thương mại thực phẩm Megatech Quảng Ninh (có trụ sở đặt tại khu đô thị Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) cung cấp cho trường.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiền Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/5-hoc-sinh-tieu-hoc-phai-nhap-vien-nghi-do-ngo-doc-thuc-pham-476522.html