5 Hoa hậu của Thập kỷ hương sắc hội tụ trong phần thi áo dài của Đêm Chung kết HHVN 2020

Áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc. Việc trình diễn áo dài trong đêm Chung kết toàn quốc HHVN 2020 mang ý nghĩa nhân văn lan tỏa tiếng nói trái tim và lòng nhân ái đáng trân quý của người phụ nữ Việt Nam.

Tại đêm Chung kết toàn quốc cuộc thi HHVN năm nay, 5 Hoa hậu đại diện thập kỷ vừa rồi cùng quay trở lại sân khấu trình diễn áo dài của 5 nhà thiết kế khác nhau. Bước ra từ Hoa hậu Việt Nam, các Hoa hậu giúp nhan sắc Việt liên tục thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Mở màn đêm diễn, Phúc Bồ mang tới bài hát mới với nội dung kỷ niệm “Thập kỷ hương sắc” tràn đầy sức sống. Liên khúc mở màn Sứ mệnh - Wanna be a star qua sự thể hiện của ca sĩ Phúc Bồ, Kiều Loan, PB live band. Đặc biệt là sự góp mặt của các đương kim HHVN: Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga, Á hậu Thúy An cùng top 35 thí sinh.

Phần thi Áo dài của Top 35 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020.

Phần thi Áo dài của Top 35 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đoạn cao trào, tất cả cùng trình diễn trên sân khấu với hệ thống ánh sáng tân tiến nhất. Màn trình diễn với trang phục ánh kim lấp lánh của NTK Trần Ninh Hưng đã khuấy động chương trình được khán giả thích thú dành tặng tràng pháo tay nồng nhiệt.

Sau những trang phục tông màu kim loại, khán giả được đưa đến với bức tranh áo dài hội tụ đa dạng sắc màu. Giữ vai trò First Face và Vedette, 5 Hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ trình diễn áo dài với top 35 HHVN trong đêm Chung kết toàn quốc HHVN 2020, kỷ niệm “Thập kỷ hương sắc”. Mỗi BST áo dài mang ý nghĩa độc đáo riêng của năm các Hoa hậu đăng quang.

Đây là một trong những phần thi vô cùng quan trọng đối với top 35 thí sinh HHVN 2020. Áo dài là tiết mục trình diễn không bao giờ thiếu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, nhất là một cuộc thi cấp quốc gia như HHVN. Xuyên suốt 5 bộ sưu tập áo dài, các cô gái đã thể hiện bản lĩnh làm chủ sân khấu cũng như vẻ đẹp “quốc sắc thiên hương” ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

35 thí sinh hóa thân xuất sắc vào mọi hình tượng khác nhau của các bộ sưu tập đặc sắc. Lột bỏ đi vẻ hiện đại và quyến rũ trước đó, mỗi thí sinh trở lại về đúng chuẩn một cô thiếu nữ Việt Nam tinh khôi, dịu dàng.

Khởi đầu phần trình diễn áo dài, Hoa hậu Ngọc Hân duyên dáng tự hào sải những bước chân với áo dài họa tiết hoàng thành Thăng Long. Chiếc áo dài mang thông điệp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - “Nghìn năm hương sắc” ở năm 2010. Đặc biệt, cô đích thân tự tay thiết kế cho bản thân và thí sinh BST áo dài này. Chất liệu chủ đạo là tơ tằm Vạn Phúc mềm mại được trực tiếp dệt thủ công.

Hoa hậu Ngọc Hân trong bộ áo dài do chính tay cô thiết kế.

Hoa hậu Thu Thảo catwalk với áo dài họa tiết thời Hùng Vương thiết kế bởi NTK Song Toàn. Năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vinh dự được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể. Lớp choàng vàng của áo dài óng ả nương theo gió nhẹ bay phấp phới. Những họa tiết áo dài của Thu Thảo có ý nghĩa to lớn trong lịch sử từ thuở khai thiên lập địa của dân tộc.

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo trong chiếc áo dài họa tiết thời Hùng Vương.

Kế đến, Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện cực thần thái trong áo dài họa tiết đờn ca tài tử do NTK La Sen Vũ tạo nên. Năm cô đăng quang 2014, Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần thứ nhất đã tôn vinh mạnh mẽ các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch của các địa phương. Nghệ thuật đờn ca tài tử là một viên ngọc vô giá cần được bảo tồn và phát huy.

Hình ảnh trên áo dài của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại là họa tiết Cửu Đỉnh Huế từ NTK Trần Thiện Khánh. 2016 đánh dấu nền du lịch Việt Nam đạt kỷ lục đón 10 triệu lượt du khách quốc tế. “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” cũng được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm Mỹ Linh đăng quang. Chưa hết, Đỗ Mỹ Linh gây bất ngờ khi ngồi trên kiệu được khiêng đi đến sân khấu biểu diễn. Không những catwalk trên sân khấu, cô còn có những hoạt động ngay dưới sân khấu. Áo dài và mấn đội màu đỏ càng khiến Hoa hậu Việt Nam 2016 nổi bật một cách tươi đẹp. phần trình diễn của cô sẽ để lại dấu ấn đặc biệt khó quên. Nàng hậu tỏ ra lăn xả hết mình vì đêm cuối hành trình HHVN 2020.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngồi trên kiệu và được khiêng đi trên sân khấu biểu diễn.

Hoa hậu Tiểu Vy bước đi tự tin mang khí thế khác hẳn áo dài có hình vẽ tranh cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam do Ngô Nhật Huy thiết kế. Năm 2018 là dấu son chói lọi, rực rỡ khi bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế trong khu vực, liên tiếp giành chiến thắng oai vệ mang về cho nước nhà. Sắc trắng thêm lớp choàng toát lên sự uy nghiêm mạnh mẽ, in hình vẽ huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các thành viên chủ chốt của đội tuyển U23. Đó còn là niềm tự hào của dân tộc, các chiến binh sân cỏ xứng đáng được vinh danh.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tự tin mặc chiếc áo dài in hình vẽ cổ động đội tuyển U23 Việt Nam.

Sự xuất hiện đồng loạt của 5 Hoa hậu đồng hành cùng top 35 thí sinh trong trang phục áo dài mang ý nghĩa to lớn thể hiện trọn vẹn tinh thần chủ đề năm nay “Thập kỷ hương sắc”. Khán giả đã được đưa qua nhiều cung bậc cảm xúc từ sôi động tới lắng đọng lịch sử trong đêm Chung kết toàn quốc HHVN 2020.

Vừa qua, Top 35 cũng đã trải qua những ngày tháng đáng nhớ với hành trình Người đẹp nhân ái 2020. Sau những dự án ý nghĩa, BGK đã chọn ra Top5 thí sinh đề cử cho giải Người đẹp nhân ái:

Huỳnh Nguyễn Mai Phương - 093

Võ Ngọc Hồng Đào - 018

Vũ Quỳnh Trang - 278

Đặng Vân Ly - 228

Nguyễn Thị Phượng - 026

Top 5 người đẹp Nhân Ái trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Sau phần trình diễn áo dài, BGK đã chọn ra Top 22 vào phần thi bikini:

Lê Thị Tường Vy - SBD 151

Phù Bảo Nghi - SBD 069

Phạm Thị Ngọc Ánh - SBD 322

Trần Hoàng Ái Nhi - SBD 175

Vũ Quỳnh Trang - SBD 278

Lê Trúc Linh - SBD 077

Doãn Hải My - SBD 319

Võ Ngọc Hồng Đào - SBD 018

Hoàng Bảo Trâm - SBD 088

Huỳnh Nguyễn Mai Phương - SBD 093

Đậu Hải Minh Anh - SBD 138

Nguyễn Thị Thanh Thủy - SBD 445

Bùi Thị Thanh Nhàn - SBD 052

Nguyễn Thị Cẩm Đan - SBD 171

Phạm Thị Phương Quỳnh - SBD 146

Đặng Vân Ly - SBD 228

Lê Nguyễn Bảo Ngọc - SBD 025

Nguyễn Thị Thu Phương - SBD 433

Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD 068

Phạm Ngọc Phương Anh - SBD 045

Đỗ Thị Hà - SBD 245

Nguyễn Thị Bích Thùy - SBD 182

An Nhiên

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/5-hoa-hau-cua-thap-ky-huong-sac-hoi-tu-trong-phan-thi-ao-dai-cua-dem-chung-ket-hhvn-2020-a346745.html