5 giờ khám xét 'không hạn chế' nhà cựu Phó Tổng thống Mỹ Pence, FBI phát hiện tài liệu mật

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 10/2 đã tìm thấy một tập tài liệu đóng dấu mật khi khám nhà riêng của cựu Phó Tổng thống Mike Pence ở thành phố Carmel, bang Indiana.

Ảnh chụp bìa tài liệu “mật” hoặc “tuyệt mật” được đặc vụ FBI xếp trên sàn nhà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida trong cuộc khám xét ngày 8/8/2022 do Bộ Tư pháp nước này công bố hôm 30/8/2022. (Nguồn: Bộ Tư pháp Mỹ)

Ảnh chụp bìa tài liệu “mật” hoặc “tuyệt mật” được đặc vụ FBI xếp trên sàn nhà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida trong cuộc khám xét ngày 8/8/2022 do Bộ Tư pháp nước này công bố hôm 30/8/2022. (Nguồn: Bộ Tư pháp Mỹ)

Ông Devin O’Malley, người phát ngôn của ông Pence, nói với kênh truyền hình CNN: “Sau khi khám xét kỹ lưỡng, không hạn chế suốt 5 giờ, Bộ Tư pháp (DOJ) tìm thấy một tập tài liệu đóng dấu mật và thêm 6 trang không đóng dấu mật mà luật sư của cựu Phó Tổng thống không tìm thấy trong lần lục soát ban đầu. Ông Pence đã yêu cầu nhóm cố vấn pháp lý tiếp tục hợp tác với cơ quan hữu quan và hoàn toàn minh bạch cho tới khi vụ này kết thúc".

Tháng trước, ông Pence đã phát hiện tài liệu mật để ở nhà sau khi yêu cầu luật sư kiểm tra hồ sơ của ông để “đề phòng” sau vụ tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng và văn phòng cũ của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong một bức thư gửi Cơ quan Lưu trữ quốc gia vào thời điểm đó, luật sư Greg Jacob của cựu Tổng thống Pence cho biết, họ đã tìm thấy “một số lượng nhỏ” các tài liệu mật tại nhà của ông sau khi ông Pence yêu cầu “luật sư bên ngoài” tìm kiếm tài liệu trong bối cảnh những tài liệu tương tự được tìm thấy trong nhà của Tổng thống Joe Biden ở Delaware.

Ông Jacob cho hay, các tài liệu đã “vô tình được đóng hộp và vận chuyển” đến nhà ông Pence vào cuối nhiệm kỳ của chính quyền ông Trump và cựu Phó Tổng thống “không hề biết về sự tồn tại của các tài liệu nhạy cảm hoặc tài liệu mật tại nhà riêng”.

Theo bức thư, nhóm của ông Pence “ngay lập tức” bảo mật các tài liệu trên trong một két an toàn.

Ông Jacob cho biết: “Phó Tổng thống Pence hiểu tầm quan trọng cao của việc bảo vệ thông tin nhạy cảm và mật, đồng thời sẵn sàng hợp tác toàn diện với Cơ quan Lưu trữ quốc gia và bất kỳ cuộc điều tra thích hợp nào”.

FBI và DOJ đã tiến hành điều tra số tài liệu mà luật sư của ông Pence tìm được và lý do chúng có ở nhà ông. Hiện chưa rõ nội dung hoặc mức độ mật của những tài liệu này.

Một số nguồn tin cho biết, FBI cũng dự tính khám văn phòng của ông Pence ở thủ đô Washington D.C trong vài ngày tới.

Chu AN

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/5-gio-kham-xet-khong-han-che-nha-cuu-pho-tong-thong-my-pence-fbi-phat-hien-tai-lieu-mat-216224.html