5 giải pháp thúc đẩy quan hệ Nhật Bản - Việt Nam

Ngày 21/9/2018, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế 'Phát triển quan hệ Việt - Nhật: Lịch sử và triển vọng' nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định, việc thúc đẩy hiệu quả quan hệ kinh tế luôn là ưu tiên hàng đầu và là một thành công lớn trong quan hệ hai nước. Hiện tại Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2017 đạt 33,84 tỷ USD, riêng quý 1/2018 đạt 8,7 tỷ USD. Năm 2017, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt kỷ lục 9,1 tỷ USD, đưa Nhật Bạn trở lại là nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam. Từ nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam.

Về giao lưu văn hóa, năm 2017, có gần 800.000 lượt du khách Nhật Bản sang thăm Việt Nam, đứng thứ ba trong số các nước có lượng người vào Việt Nam du lịch. Ngược lại, số du khách Việt Nam thăm Nhật Bản cũng vượt con số 300.000 lượt người…

Để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu lên một số giải pháp, cụ thể như sau:

Hai nước cần không ngừng thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” tiếp tục đi vào thực chất; định hình mới quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới ở Đông Nam Á - Thái Bình Dương…

Tiếp tục nâng cao hiệu quả kết nối và hợp tác kinh tế thích ứng với xu hướng tăng cường hội nhập khu vực và diễn biến nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa những nỗ lực của nhau đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và thế giới.

Tiếp tục phát huy tốt và nâng cao hiệu quả quan hệ hỗ trợ phát triển, nhất là hỗ trợ của Nhật Bản cho Việt Nam trong những chương trình hợp tác chiến lược mới.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đào tạo bồi dưỡng, nhất là công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam nhằm thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối với các vấn đề về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo...

Ngài Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, phát biểu bày tỏ sự biết ơn đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Nhật Bản đã dày công vun đắp, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Ngài Đại sứ cũng nêu lên thực trạng và một số quan ngại để hai bên cùng hợp tác giải quyết, góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày càng phát triển.

Lan Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/5-giai-phap-thuc-day-quan-he-nhat-ban-viet-nam-post48749.html