Đẩy mạnh công tác truyền thông về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đắk Lắk

Sở thông tin và truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 30/3, hơn 130 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Đắk Lắk tham gia tập huấn.

Ông Y Mơ Mlô, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk giới thiệu về một số điểm mới trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Y Mơ Mlô, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk giới thiệu về một số điểm mới trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các học viên được tiếp thu 3 chuyên đề đó là: Công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương, công tác giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Những điểm mới cần lưu ý trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác thông tin tuyên truyền bầu cử và trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền bầu cử ở địa phương.

Ông Y Mơ Mlô, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho rằng, công tác thông tin báo chí đóng vai trò rất quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là nhằm lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Quang cảnh buổi tập huấn

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk - ông Y Mơ Mlô cho biết: “Đắk Lắk hiện có 49 dân tộc anh em, khâu tuyên truyền thì có hai cách, tuyên truyền bằng loa đài hai là tuyên truyền trực tiếp. Hiện này thì tuyên truyền bằng hai thứ tiếng Ê đê và tiếng phổ thông. Khâu tuyên truyền thì phải có sự tập huấn để nắm các văn bản trước khi tuyên truyền cho người dân. Văn bản hiện nay thì tập trung xoay quanh 5 văn bản của Trung ương trong đó có 3 cái Nghị quyết, 1 cái Hướng dẫn, 1 Thông tư. Quan trọng nhất là chọn được người đủ đức đủ tài, đủ trình độ để làm sao thể hiện được tâm tư nguyện vọng của người dân.”/.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/day-manh-cong-tac-truyen-thong-ve-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-tai-dak-lak-846978.vov