5 điều có thể xảy ra ở trận đại chiến Arsenal vs Man City

Trận đại chiến Arsenal vs Man City ở bán kết FA Cup hứa hẹn sẽ mang tới rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho NHM bóng đá. Dưới đây là 5 điều có thể xảy ra ở trận đấu này.

1. De Bruyne lại hủy diệt Arsenal

De Bruyne là cơn ác mộng của Arsenal.

De Bruyne là cơn ác mộng của Arsenal.

2. Man City nối dài mạch thắng trước Pháo thủ

Trong những mùa giải gần đây, Arsenal luôn chịu bầm dập mỗi lần đối đầu với Man City và chưa có dấu hiệu họ sẽ thay đổi được tình thế. Lần cuối cùng Pháo thủ được nở nụ cười chiến thắng trước đối thủ là tại bán kết FA Cup 2017. Sau đó là 7 trận thắng liên tiếp cho Man xanh với 20 bàn thắng cho Man City và chỉ 2 bàn cho Arsenal.

Cuộc đối đầu giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta rất đáng để mong chờ khi Arteta từng là trợ lý của Pep tại Man City. Nhưng Guardiola đang rất khát danh hiệu nên sẽ không có một sự khoan nhượng cho người bạn cũ.

3. Arsenal lại nhận mưa thẻ

Các trận đại chiến giữa Arsenal và Man City thường chứng kiến rất nhiều thẻ phạt với 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Arsenal hiện đang là đội phải nhận nhiều thẻ vàng hơn bất cứ đội bóng nào khác tại Premier League mùa này (79 thẻ). Pep sẽ tận dụng những cầu thủ nóng nảy bên phía Pháo thủ để câu thẻ.

Ngay cả khi không có khán giả theo dõi trận đấu này, những màn va chạm nảy lửa gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu Arsenal mất tập trung chỉ một giây, Man City sẽ khiến họ phải trả giá cực đắt.

4. Hai đội sẽ cùng ghi bàn

Trong 24 trận đấu kể từ khi Arteta cầm quân tại Arsenal, đội bóng này chỉ có 2 trận không ghi được bàn thắng. Một là ở trận thua 0-3 trước Man City và hai là ở trận hòa 0-0 trên sân của Burnley. Nói tóm lại, việc Arsenal không có thành tích tốt chủ yếu là do hảng thủ của họ.

Arsenal thậm chí còn có thành tích ghi bàn rất tốt trước Big Six với 8 bàn sau 5 trận. Trong khi đó, Man City của Pep chưa bao giờ ngừng khát khao ghi bàn. Vì vậy, trận đấu này nhiều khả năng sẽ là một cơn mưa bàn thắng mãn nhãn.

5. Sẽ có rất nhiều quả phạt góc

Với lối chơi tấn công của cả 2 bên, việc trận đấu có nhiều quả phạt góc là điều có thể dự đoán trước. Man City là đội dẫn đầu về số lần được hưởng phạt góc tại Premier League mùa này với 281 lần. Arsenal đứng thứ 4 với 218 lần.

Lối chơi tấn công của Man City thường có khuynh hướng triển khai bóng rộng trong khi Arsenal cũng có khung hướng dựa nhiều vào các cầu thủ tấn công biên như Hector Bellerin và Kieran Tierney.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/5-dieu-co-the-xay-ra-o-tran-dai-chien-arsenal-vs-man-city/20200718043747183