5 điều chưa biết về quốc vương Malaysia mới cưới vợ hoa hậu trẻ đẹp

Quốc vương trẻ nhất Malaysia chính thức đăng quang tại hoàng cung ở thủ đô Kuala Lumpur hồi năm ngoái, và mãi đến gần đây ông mới cưới vợ.

Quốc vương Muhammad V mới làm lễ cưới với cựu hoa hậu Nga hôm 22.11.

Tiểu vương Muhammad V chính thức đăng quang và trở thành quốc vương thứ 15 ở Hoàng cung Istana Negara, Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 24.4.2017.

Theo quy định, quốc vương Malaysia được lựa chọn dựa trên 9 tiểu vương là người cai trị 9 bang ở Malaysia. Quốc vương trị vì đất nước trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Mới đây nhất quốc vương Muhammad V, 49 tuổi, đã làm lễ cưới với cựu hoa hậu Nga 25 tuổi. Tên đầy đủ của quốc vương là Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra.

Cựu hoa hậu NgaOksana Voevodina thu hút mọi ánh nhìn nhờ thân hinh vượt trội.

Lễ cưới xa hoa được tổ chức ở Moscow, Nga, sau khi cựu hoa hậu Oksana Voevodina chính thức cải sang đạo Hồi.

Quốc vương Muhammad V không tiết lộ đã gặp Oksana Voevodina như thế nào. Trong khi đó, cựu hoa hậu Nga nổi tiếng với chiều cao vượt trội. Cô nói mình đã được chú ý đặc biệt kể từ khi vào đại học.

Ở thời điểm đăng quang hoa hậu cách đây 3 năm, Voevodina nói mình chưa có bạn trai vì “chưa tìm được người phù hợp”.

Quốc vương Muhammad hơn vợ 24 tuổi.

Dưới đây là 5 điều chưa biết về quốc vương trị vì đất nước Malaysia:

Là một trong những quốc vương trẻ nhất Malaysia

Sultan Muhammad V là người trẻ nhất trong các tiểu vương hiện nay được bầu làm quốc vương Malaysia. Khi đăng quang ở tuổi 47, ông kém một nửa số tuổi so với người tiền nhiệm, Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, 89 tuổi.

Trong lịch sử Malaysia, chỉ có một số quốc vương đăng quang khi đã ngoài 40 tuổi.

Cả hai tỏ ra hạnh phúc trong lễ cưới long trọng ở Moscow.

Quốc vương đăng quang không có hoàng hậu

Sultan Muhammad V là quốc vương đầu tiên trong lịch sử Malayia lên ngôi mà không có hoàng hậu. Mãi đến ngày 22.11.2018, ông mới lập gia đình lần đầu tiên với cựu hoa hậu Nga Oksana Voevodina.

Quốc vương được biết đến là người đặc biệt yêu động vật. Ông chăm sóc ngựa, mèo, gà, chim như vật nuôi, theo tờ New Straits Times.

Quốc vương luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân

Quốc vương Muhammad V được nhận xét là người nhân hậu, khiêm nhường, không ăn chơi vô độ. Ông có cuộc sống khỏe mạnh, được người dân yêu quý.

Ông sẵn sàng giúp đỡ người dân không điều kiện, tích cực thúc đẩy phúc lợi, làm từ thiện, bao gồm tặng nhà cho những nạn nhân lũ lụt ở Malaysia.

Quốc vương Malaysia chính thức đăng quang năm 2017.

Quốc vương đam mê thể thao mạo hiểm

Sultan Muhammad V đặc biệt thích lái xe hơi 4 bánh, tham gia vào các môn thể thao mạo hiểm như lái xe trên địa hình xấu. Ông cũng thích bắn cung và tham gia các thử thách rèn luyện sức bền, theo tờ The Star.

Ngoài ra, quốc vương Malaysia cũng rất thích đua ngựa, chơi golf, đá bóng và chơi bowling.

Là người đặc biệt sùng bái đạo Hồi

Quốc vương hôn lên cuốn kinh Quran, biểu tượng tinh thần Hồi giáo ở Malaysia.

Sultan Muhammad V được biết đến là người thường xuyên đến nhà thờ Hồi giáo ở bang Kelantan để cầu nguyện. Ông đem theo cả thầy dạy tín ngưỡng đạo Hồi mỗi khi ra nước ngoài.

Trong lễ đăng quang năm 2017,quốc vương hôn lên cuốn kinh Quran, biểu tượng tinh thần Hồi giáo, tôn giáo chính thức tại Malaysia. Ông cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình phù hợp với luật pháp và hiến pháp, đồng thời luôn luôn bảo vệ đạo Hồi.

Quốc vương Malaysia từng theo học chuyên ngành nghiên cứu về ngoại giao và đạo Hồi tại Đại học Oxford ở Anh. Với tư cách là vua, ông là biểu tượng của Hồi giáo ở Malaysia.

Đăng Nguyễn - Tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/5-dieu-chua-biet-ve-quoc-vuong-malaysia-moi-cuoi-vo-hoa-hau-tre-dep-934272.html