5 điều chờ đợi ở Premier League mùa mới

Premier League sắp khởi tranh. Trang Bleacher Report lấy ý kiến của độc giả và tổng hợp lại 5 điều được người hâm mộ chờ đợi nhất ở mùa bóng 2019/20.

Sau những ngày mòn mỏi chờ đợi, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League cũng chuẩn bị trở lại. Mùa bóng mới và dĩ nhiên người hâm mộ (NHM) cũng có những kỳ vọng. Trang Bleacher Report đã thực hiện cuộc trưng cầu ý kiến độc giả và tổng hợp 5 điều được mong đợi nhiều nhất

Sau khi hụt ăn lịch sử mùa trước, Liverpool được kỳ vọng sẽ có màn phục hận vĩ đại ở mùa này. Trong bài phát biểu trên Goal mới đây, huấn luyện viên Juergen Klopp nói tới việc Liverpool sẽ đến mùa bóng 2019/20 với “tinh thần vĩ đại”. Tập thể "The Kop" coi thất bại ở mùa trước là nỗi đau, nhưng đó là nỗi đau đánh thức bản năng của đội bóng lớn.

Liverpool lật đổ Man City, đăng quang Premier League

Liệu Liverpool có thể lần đầu tiên vô địch Premier League hay không. Ảnh: Express.

Liệu Liverpool có thể lần đầu tiên vô địch Premier League hay không. Ảnh: Express.

"The Kop" đã đi qua hành trình rất dài, từ đội bóng sống bằng quá khứ vàng son đến giai đoạn sống dở chết dở vì 2 ông chủ người Mỹ hút máu, rồi dần hồi sinh nhờ sự xuất hiện của tỷ phú John Henry, và thật sự trở lại với hình ảnh dũng mãnh của năm xưa dưới triều đại Juergen Klopp.

Trong các ông lớn Premier League lúc này, Liverpool là đội bóng thăng trầm dữ dội nhất. Họ trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc, có cả vinh lẫn nhục, khấp khởi hy vọng tới tận cùng đau thương. Và sau những gì đã phải nếm trải, Liverpool giờ đây hoàn toàn xứng đáng với lần đầu tiên trong lịch sử được vinh danh trên đỉnh Premier League.

Chiến thắng của "The Kop", nếu tới, cũng sẽ trả lại cho Premier League tính cạnh tranh mà người Anh luôn tự hào. Sẽ là bi kịch với bóng đá Anh nếu Man City lần thứ 3 liên tiếp bước lên ngai vàng.

Sự trở lại của Man United

Đối với nhiều NHM, việc Man United ngày càng xuống dốc là tội ác. "Quỷ đỏ" không đơn thuần chỉ là biểu tượng của Premier League, mà còn là tình yêu lớn của rất nhiều fan. Cũng chính vì vậy, cho dù lực lượng hiện tại chưa đủ chất lượng để Man United chen chân vào cuộc đua vô địch giữa Liverpool và Man City, NHM trung lập vẫn mong đợi đà xuống dốc của MU sẽ được chặn lại ở mùa bóng này.

Có nhiều cơ sở để tin vào sự hồi sinh của "Quỷ đỏ". Ole Gunnar Solskjaer là chiến lược gia trẻ tuổi và ít kinh nghiệm, nhưng ông từng sống, hít thở bầu không khí thời đỉnh cao của Man United. Hơn ai hết, Solskjaer hiểu Man United cần làm gì, khơi dậy điều gì để thắp sáng lại ánh hào quang quá khứ.

Lực lượng của Man United hiện cũng được đánh giá là đồng đều và thống nhất. Man United được giới chuyên môn đánh giá là đã vượt qua cái ngưỡng “nửa nạc nửa mỡ” về đội hình. Lực lượng của "Quỷ đỏ" hiện tại trẻ trung, tiềm năng, có chất lượng ở mức tốt, và đặc biệt là các cầu thủ đều là những viên ngọc thô có thể được mài sáng trong tương lai.

Man United đang sở hữu đội hình đồng đều và giàu triển vọng. Ảnh: Independent.

Lịch sử đã chứng minh, các chương huy hoàng nhất trong cuốn biên niên sử của Man United đều được viết bởi những dàn cầu thủ như thế. Đó là lứa “những đứa trẻ nhà Busby”, "thế hệ 1992" huyền thoại của Beckham, Giggs, Scholes. Và giờ đây, với những cầu thủ chỉ mới bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao như Rashford, James, Wan-Bissaka, Lingard hay Martial, Man United có cơ sở để kỳ vọng sẽ xây dựng được lối chơi ổn định. Có thể "Quỷ đỏ" không thể vô địch Premier League, nhưng 2019/20 sẽ là mùa bóng nền tảng cho tương lai.

Frank Lampard còn tại vị

Đối với đội bóng đã quá nổi tiếng với “thú vui” sa thải huấn luyện viên (HLV) như Chelsea, liệu Frank Lampard có sống sót qua mùa bóng 2019/20 hay không? Lampard là người thông minh, cầu tiến và đặc biệt, anh có tình yêu lớn dành cho Chelsea. Kể từ khi lên tiếp quản, Lampard đã hướng tới việc phát triển những cầu thủ trẻ, tạo ra nền tảng cho tương lai. Tài xoay xở trong bối cảnh Chelsea bị cấm chuyển nhượng của Lampard được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tuy nhiên, đối với Roman Abramovich, quá trình không quan trọng bằng kết quả. Bất chấp Lampard có dời non lấp bể mà Chelsea vẫn không thể vào nổi top 4 Premier League hay tệ hơn là văng khỏi nhóm dự cúp châu Âu, tương lai của anh vẫn sẽ nhuốm màu buồn.

Tuy nhiên, nếu Chelsea lại mất kiên nhẫn và sa thải Lampard, đó sẽ là sự nuối tiếc lớn. NHM hoài cổ đã chờ đợi rất lâu để được chứng kiến lứa cầu thủ thời của Lampard ngồi vào chiếc ghế huấn luyện, và họ không muốn sớm phải chứng kiến cảnh chia ly. Hy vọng Lampard sẽ làm tốt và Chelsea thì đủ kiên nhẫn chờ anh hái quả ngọt.

Liệu Lampard có vượt qua được mùa bóng đầu tiên để viết tiếp câu chuyện cổ tích cùng Chelsea hay không? Ảnh: Getty Images.

Harry Kane lên ngôi vua phá lưới

Mùa trước, thành tích ghi bàn của Harry Kane là nỗi thất vọng. Anh có 17 pha lập công. Đó là lần đầu tiên sau 5 năm, Kane ghi ít hơn 20 bàn thắng trong một mùa Premier League. NHM nói chung và người Anh nói riêng không muốn chứng kiến sự sa sút đó ở mùa này. Họ muốn Kane sớm tìm lại bản năng ghi bàn của sát thủ.

Thứ nhất là sự hồi sinh của Kane sẽ trở thành đối trọng với những ngôi sao lớn tại Premier League như Mo Salah, Kevin de Bruyne, Sergio Aguero. Song song với cuộc đua vô địch, cuộc đua vua phá lưới Premier League cũng cực kỳ lôi cuốn NHM.

Tuy nhiên, lý do thứ 2 mới thật sự quan trọng. EURO 2020 đã ở rất gần, và Kane thì là chủ công số một, tương lai của đội tuyển Anh. Sau hành trình tạm coi là thành công của "Tam sư" tại World Cup 2018, người Anh đang mong ngóng vào cú bật nhảy của đội tuyển Anh ở EURO, và Kane lại là chi tiết cực kỳ quan trọng trong phần động cơ đưa "Tam sư" vượt qua giới hạn.

Cũng chính vì vậy, đa phần NHM không muốn chứng kiến Kane sa sút vào mùa bóng bản lề trước thềm EURO.

Premier League có ngôi sao đẳng cấp thế giới

Trong thập kỷ qua, Premier League luôn bị chê cười là giải đấu chỉ có được cái vỏ bọc hào nhoáng, nhưng bên trong thì tồi tàn. Lời chê bai này ám chỉ chuyện giải đấu của người Anh thiếu đi những cầu thủ thuộc hàng “elite” - hay nôm na gọi là những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar.

Mùa bóng ác mộng đã ở phía sau, De Bruyne sẵn sàng trở lại. Ảnh: Getty Images.

Thậm chí, có thời gian Premier League còn bị gọi là “thùng rác vàng” của châu Âu, khi chỉ nhập khẩu những cầu thủ đã hết đát như Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez, Yaya Toure. Xuất phát từ sự cay cú trước lời mỉa mai này, NHM Anh không năm nào không kỳ vọng Premier League sẽ xuất hiện ngôi sao ở tầm elite.

Kỳ vọng đang được đặt vào những nhân vật như Mohamed Salah, Sadio Mane, Kevin de Bruyne hay thậm chí cả những tân binh như Rodri (Man City), Wan-Bissaka (Man United). Trong những cầu thủ vừa được nhắc tới, sự trông đợi vào De Bruyne lớn hơn tất cả.

Ngôi sao người Bỉ từng ở rất gần đẳng cấp của cầu thủ elite, nhưng chấn thương đã lấy đi của anh suốt mùa bóng trước. Sau gần một năm chỉ ra vào bệnh viện, De Bruyne được cho là đã bình phục hoàn toàn để sẵn sàng trở lại hành trình trở thành elite của làng túc cầu.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-dieu-cho-doi-o-premier-league-mua-moi-post976136.html