Mất an toàn giao thông từ chợ tự phát

Tuyến đường đê sông Hồng đoạn qua huyện Phúc Thọ mới được đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông đi từ thị xã Sơn Tây, huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng vào nội thành và ngược lại.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại đoạn đường đê qua cụm 4, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ hàng ngày có khoảng 40 tiểu thương cắm ô, dựng nhà tạm di động bằng khung sắt, mái tôn rộng khoảng 4m2 làm mái che nắng, mưa và đem các loại hàng hóa thịt, cá, quần áo, rau, quả bày bán chiếm dụng mặt đường đê (xem ảnh) gây cản trở, ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Để ổn định tình hình, đề nghị UBND huyện Phúc Thọ chỉ đạo lực lượng chức năng và UBND xã Vân Nam có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm nêu trên giúp cho các phương tiện giao thông đi qua tuyến đường huyết mạch luôn được thông suốt.

Hữu Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cho-tu-phat-hop-duoi-long-duong-312859.html