5 điểm yếu của Philippines trước Việt Nam

Trang thể thao Fox Sport liệt kê các điểm yếu chiến thuật của chủ nhà Philippines trong trận thua 1-2 trước Việt Nam, dù áp dụng lối chơi thô bạo và được trọng tài ưu ái.

Reichelt (trái) là người đầu tiên chọc thủng lưới Việt Nam ở AFF Cup 2018. Ảnh: Đức Đồng

Việt Nam đã tạo ra một thương hiệu bóng đá phản công, rõ nét nhất là hai bàn thắng của Nguyễn Anh Đức và Phan Văn Đức, đủ giúp “Những chú rồng vàng” giành chiến thắng quan trọng trên sân khách.

Điểm yếu đầu tiên của Philippines cần nhắc tới là hàng thủ dự đoán tình huống kém. Thủ môn Michael Falkesgaard lẽ ra nên đứng ở vị trí tốt hơn, trong khi hậu vệ Alvaro Silva, từng thi đấu ở V-League, cần theo kèm tiền đạo cao to của Việt Nam. Nhưng không ai trong số họ có được nhãn quan tốt, dẫn đến việc Việt Nam vươn lên dẫn trước chỉ 12 phút sau khi bóng lăn.

Việt Nam sút trúng đích nhiều hơn (7 trong số 12 pha bắn phá khung thành), tỷ lệ của Philippines chỉ là 4-9, mặc dù đội chủ nhà có thời gian sở hữu bóng nhiều hơn (54,1% so với 45,9%).

Với việc Việt Nam có 2 bàn trên sân khách, Philippines phải làm được điều tương tự. Song đó là lý thuyết, và thực tế sẽ khó khăn hơn nhiều bởi trận sau Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình với 40.000 khán giả cuồng nhiệt.

Tốc độ là lợi thế thứ 3 của Những chú rồng vàng, điển hình là những pha xuyên phá của Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Công Phượng. Nhiều khả năng hai cầu thủ tấn công này sẽ được tung ra ngay hiệp 1 trận lượt về. Philippines sẽ phải trả giá đắt ở Hà Nội nếu không tiếp cận trận đấu đúng cách.

Cổ động viên, lợi thế thứ 4 của tuyển Việt Nam. Có thể thấy rõ điều này khi chỉ hơn 7.800 khán giả Philippines cổ vũ đội tuyển của họ thi đấu trên sân nhà Panaad, tiếng địa phương là “Nụ cười”. Đội trưởng Phil Younghusband có lẽ đã cười, nhưng là cười chua chát bởi trước trận đấu đã nỗ lực kêu gọi khán giả đến sân. Trận đấu diễn ra vào cuối tuần, thời tiết đẹp, song có lẽ điều đó là chưa đủ để Philippines có được sự cổ vũ cuồng nhiệt như các đội khác tại AFF Suzuki Cup 2018.

Vẫn còn quá sớm để nói, với 90 phút còn lại để thi đấu, nhưng dựa trên kết quả của trận lượt đi, sự ra đi của Azkals có trụ sở tại châu Âu và đội bóng đã tấn công ngay trong giai đoạn loại trực tiếp quan trọng nhất của giải đấu.

Thiếu hụt nhân sự, điểm yếu thứ 5 của Philippines. Sự ra đi của các cầu thủ có đầu óc phòng ngự như tiền vệ trụ Patrick Strauss, hậu vệ trái Daisuke Sato, hậu vệ trái Stephan Palla và trung vệ Luke Woodland, khiến Philippines không thể cản phá các pha bóng tốc độ của tuyển Việt Nam. Đội hình khiếm khuyết khiến Philippines đối mặt khó khăn quá lớn nếu muốn vào chung kết. Thắng Việt Nam trên sân Mỹ Đình, chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi họ đang có đội hình mạnh cùng ông thầy người Hàn nhiều toan tính chiến thuật.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/5-diem-yeu-cua-philippines-truoc-viet-nam-post232055.html