5 điểm nhấn vòng 4 V-League 2018: Sao U.23 Việt Nam đồng loạt nổ súng

Ở vòng 4 V-League 2018, các chân sút nội tiếp tục tỏ ra lấn lướt đối với các tiền đạo ngoại khi đóng góp không nhỏ vào thành công chung của đội bóng. Trong đó đáng chú ý nhất là những tuyển thủ U.23 Việt Nam.

Văn Toàn, Hồng Duy, Đức Chinh thi nhau lập công

Nếu như Đức Chinh đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc khi mở điểm cho SHB Đà Nẵng ở phút cuối hiệp 1, qua đó đóng góp vào chiến thắng trước Sài Gòn FC với tỉ số 3-2, thì ở trận đấu muộn sau đó, bộ đôi tuyển thủ U.23 Việt Nam khác là Nguyễn Phong Hồng Duy cùng Nguyễn Văn Toàn cũng lên tiếng với hai pha lập công để đánh bại Nam Định trên sân Pleiku.

Việc các tuyển thủ U.23 Việt Nam được ra sân và nổ súng đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho HLV Park Hang-seo trong quá trình chuẩn bị cho Asiad 2018.

Nam Định và Sài Gòn FC có trận thua thứ 3 liên tiếp

Không hẹn mà gặp, Sài Gòn FC lẫn Nam Định FC đều phải nhận thất bại cùng tỉ số 3-2 trong chuyến làm khách ở vòng 4. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ chỉ sau 4 vòng đã đấu.

Với 1 điểm có được, Nam Định và Sài Gòn đang chia nhau hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Nếu như không cải thiện được thành tích, họ nhiều khả năng phải sớm nghĩ đến việc phải chạy đua suất trụ hạng.

Than Quảng Ninh thể hiện phong độ ấn tượng

Chiến thắng trước Quảng Nam FC với tỉ số 3-0 đã nâng chuỗi thành tích bất bại của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lên con số 4. 3 chiến thắng và 1 trận hòa, Than Quảng Ninh đang vững chắc trên đầu bảng xếp hạng sau vòng 4.

Không chỉ thế, đội chủ sân Cẩm Phả đang nổi lên là một trong những ứng cử viên vô địch ở V-League 2018.

ĐKVĐ Quảng Nam trượt dài phong độ, tụt sâu xuống đáy BXH

Ở chiều ngược lại, thật đáng buồn cho những nhà ĐKVĐ. Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đang trượt dài phong độ với thành tích không ổn định.

Họ khởi đầu giải đấu bằng trận hòa 1-1 trước SG FC, đánh bại “người anh em” SHB Đà Nẵng ở vòng 2 và thất thủ ngay trên sân nhà Tam Kỳ trước FLC Thanh Hóa và bây giờ bại trận trên sân Cẩm Phả.

Nếu không cải thiện phong độ, vòng đấu tới khi đến làm khách trên sân Lạch Tray, cơ hội để có 3 điểm là cực khó. Điều này có nghĩa khả năng bảo vệ danh hiệu vô địch quá mong manh.

Sau 4 vòng đấu, những nhà ĐKVĐ đang đứng ở vị trí thứ 11/14 đội tham dự V.League 2018. Khoảng cách giữa họ và TQN, đội bóng đứng đầu bảng đấu bằng số điểm của hai trận thắng.

Nếu không kịp vực dậy tinh thần cho các học trò, đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc sẽ sớm trở thành cựu vương sau lượt đi.

Tín hiệu lạc quan từ khán đài

Dù khán giả đến sân không còn đông như 3 vòng đấu trước, nhưng theo thống kê của VPF, số lượng khán giả đến sân ít nhất tại vòng 4 là 5.000 người, đó là trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Quảng Nam FC.

Trận đấu kéo được nhiều khán giả đến sân nhất là cuộc Derby Bắc Trung Bộ giữa FLC Thanh Hóa và SLNA với số lượng 11.000 người dự khán.

Ở các sân khác, sân Lạch Tray 8.000, Hòa Xuân 9.000 , Gò Đậu 8.000 , Thống Nhất 7.000 và Pleiku 10.000 người.

Nguyễn Đà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/5-diem-nhan-vong-4-v-league-2018-sao-u23-viet-nam-dong-loat-no-sung-85145.html