5 điểm nhấn V-League 2019: Hà Nội FC khẳng định sức mạnh, Sanna Khánh Hòa xuống hạng và vấn nạn pháo sáng

V-League 2019 hạn màn, Hà Nội FC lên ngôi vô địch và Sanna Khánh Hòa phải xuống chơi ở hạng Nhất. Bên cạnh đó, việc TP Hồ Chí Minh có mùa giải ấn tượng cũng như vấn nạn pháo sáng là điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay.

1. Hà Nội FC tiếp tục “xưng vương”

Hà Nội FC bước vào mùa giải 2019 với cương vị là nhà ĐKVĐ V-League 2018. Ngoài mục tiêu bảo vệ ngôi vương thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải chinh chiến ở Cup Quốc gia và AFC Cup.

Nhìn lại giai đoạn lượt đi của mùa giải năm nay, Hà Nội FC đã gặp phải khó khăn không nhỏ và đội bóng Thủ đô chỉ có được 7 trận thắng, 4 trận hòa và để thua 2 trận. Đáng chú ý, hai thất bại này lại đến từ hai đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều là CLB Thanh Hóa và CLB Nam Định và để đối thủ cạnh tranh trực tiếp là TP Hồ Chí Minh bỏ xa trên bảng xếp hạng.

 Hà Nội FC vô địch sớm 2 vòng đấu tại V-League 2019

Hà Nội FC vô địch sớm 2 vòng đấu tại V-League 2019

Tuy nhiên, ở giai đoạn lượt về thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã trở lại mạnh mẽ và cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn. Thống kê cho thấy, trong cả giai đoạn lượt về, Hà Nội FC đã có được 8 trận thắng và 4 trận hòa, 1 trận thua để có thể vượt qua TP Hồ Chí Minh và vô địch trước 2 vòng đấu.

2. Thanh Hóa đánh mất chính mình.

Nếu như trong suốt mùa giải, Sanna Khánh Hòa luôn thể hiện một bộ mặt “bạc nhược”, dù là đội giành hạng 3 tại mùa giải 2018 để rồi chiếm trọn vị trí cuối bảng thì các đội bóng như Viettel, Hải Phòng, Nam Định, HAGL… đều cho thấy sự bất ổn về phong độ. Tuy nhiên, đấng chú ý nhất vẫn là sự “phập phùng” của Thanh Hóa.

Thanh Hóa sẽ đá trận play-off với Phố Hiến FC.

Bước vào mùa giải, Thanh Hóa đã không còn nhận được sự “viện trợ” từ FLC, đây có thể nói là điều khiến đội bóng xứ Thanh mất đi động lực thi đấu. Đặc biệt, sau khi thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng cũng dứt áo ra đi do vấn đề nội bộ thì Thanh Hóa đã “tụt dốc không phanh”.

Trước vòng 26 V-League 2019, đội bóng xứ Thanh đứng trước nguy cơ phải xuống hạng khi bằng điểm với Sanna Khánh Hòa. Việc Sanna Khánh Hòa để thua HAGL và trận hòa cuối cùng trước B.Bình Dương đã giúp Thanh Hóa giành vé chơi play-off với Phố Hiến FC. CLB Thanh Hóa còn 1 trận đấu nữa nếu muốn tiếp tục chơi tại V-League 2019. Người hâm mộ xứ Thanh chắc chắn không muốn đội nhà thất bại trong trận đấu này.

3. Làn gió mới từ mang tên TP Hồ Chí Minh

Ở mùa giải năm 2018, CLB TP Hồ Chí Minh được đầu tư bài bản và hứa hẹn nhiều thay đổi, nhưng sau 26 vòng đấu họ chỉ xếp ở vị trí thứ 12 với chỉ 24 sau 5 chiến thắng, 9 trận hòa và 12 trận thua.

Ít ai có thể ngờ rằng, ở mùa giải năm nay TP Hồ Chí Minh lại thể hiện một bộ mặt khác hoàn toàn. Khởi đầu màu giải với 8 chiến thắng 3 trận hòa và chỉ để thua 2 trận đấu trước Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Chung Hae-seong đã mang đến một làn gió mới cho V-League 2019. Nhưng ở những thời điểm nước rút, quan trọng thì TP Hồ Chí Minh lại hụt hơi và để Hà Nội FC vượt mặt qua đó chỉ cán đích với vị trí Á quân.

4. Cạnh tranh quyết liệt

Trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra, bảng xếp hạng vẫn chưa thể “an bài” ngoài hai vị trí chắc chắn duy nhất trên bảng xếp hạng là Hà Nội FC giành ngôi vô địch và TP Hồ Chí Minh giành ngôi Á quân.

HAGL có một mùa giải không quá ấn tượng khi phải khá vất vả để có thể trụ hạng.

Cụ thể, từ vị trí thứ 3 của CLB Than Quảng Ninh đến vị trí thứ 9 của CLB Viettel vẫn còn khả năng tranh chấp trong top 3 bởi khoảng cách của các đội chỉ cách nhau đúng 1 trận thắng. Trong khi đó, 3 đội nằm ở vị trí 10, 11, 12 lần lượt là HAGL, Nam Định và Hải Phòng vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí khi chỉ cách vị trí thứ 9 nhiều nhất là 3 điểm. Hai CLB cuối bảng là Thanh Hóa và Sana Khánh Hòa cũng bằng điểm nhau và cạnh tranh khốc liệt cho suất chơi play-off cuối mùa giải.

Toàn bộ thứ hạng của giải đấu chỉ có thể quyết định sau khi vòng 26 kết thúc. Đây là một trong những yếu tố giúp cho giải đấu trở nên gay cấn, quyết liệt hơn so với những mùa giải trước, khi mà một số CLB tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại.

Với kết quả hòa 1-1 trước B.Bình Dương, CLB Thanh Hóa giành quyền cho trận play-off với CLB Phố Hiến. Trong khi đó, CLB Sanna Khánh Hòa chấp nhận xuống hạng với kết quả thua 1-4 trước HAGL.

5. Nỗi ám ảnh của pháo sáng

Là đội bóng phải đá trận play-off ở màu giải trước, Nam Định đã may mắn khi đánh bại Hà Nội B (hiện tại là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) để tiếp tục góp mặt tại giải bóng đá lớn nhất Việt Nam. Có thể thấy, tình yêu cuồng nhiệt cho bóng đá của người dân Nam Định là như thế nào khi ở vòng đấu thứ 19, CĐV thành Nam đã tạo nên một kỷ lục khó bị xô đổ khi phủ kín sân nhà với số lượng khán giả ước tính lên đến 3 vạn người để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với HAGL.

Pháo sáng tiếp tục là vấn nạn của bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng.

Tuy nhiên, những hình ảnh đẹp mà CĐV Nam Định đã gây dựng trong phần lớn của mùa giải đã một số CĐV quá khích phá đổ. Cụ thể, ở trận đấu với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy tại vòng 22, một “cơn mưa” pháo sáng đã được CĐV Nam Định tạo ra trong trận đấu này. Chưa dừng lại ở đó, sự việc còn trở nên nghiêm trọng hơn khi đã có CĐV nữ phải đến bệnh viện do pháo sáng do 1 CĐV đã bắn từ khán đài B sang thẳng khán đài A.

Ngay sau sự cố này, VFF đã đưa ra án phạt cho cả 2 CLB khi Hà Nội FC sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả ở 2 vòng đấu.

Bên cạnh đó, Hà Nội FC còn phải nhận thêm án phạt khi phải nộp phạt 70 triệu đồng do sự cố pháo sáng, thêm 15 triệu đồng do cổ động viên có lời nói, cử chỉ quá khích, ném đồ vật xuống sân.

Trong khi đó, về phía CLB Nam Định cũng bị phạt 85 triệu đồng vì lỗi tương tự. Đặc biệt, CĐV Nam Định bị cấm đến sân khách. Có thể nói, pháo sáng vẫn đang là vấn nạn lớn của bóng đá Việt Nam.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/5-diem-nhan-v-league-2019-ha-noi-fc-khang-dinh-suc-manh-sanna-khanh-hoa-xuong-hang-va-van-nan-phao-sang-355766.html