5 điểm nhấn Bayern Munich 2-3 Man City: B.Silva lên đồng, Ulreich xứng đáng dự bị

Một trận đấu tốt từ các cầu thủ trẻ của HLV Pep Guardiola. Họ đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc trước Hùm xám xứ Bavaria.

Màn thư hùng giữa hai nhà vô địch Đức và Anh diễn ra khá sôi nổi và kịch tính. Bayern Munich tận dụng tối đa sai lầm từ đối thủ để dẫn trước 2-0 khi trận đấu vừa chỉ trôi qua ở phút thứ 25.

Tuy nhiên, lần lượt những Bernardo Silva và Lukas Nmecha lập công qua đó đem về chiến thắng thuyết phục 3-2 cho đội bóng xứ sương mù, Manchester City. Sau đây là 5 điểm nhấn từ màn đọ sức giữa hai câu lạc bộ nhiều duyên nợ này.

1. "Đôi cánh thiên thần" Robben-Ribery tái xuất

"Đôi cánh thiên thần" tỏa sáng trước Man City.

Arjen Robben cùng Frank Ribery là những ngôi sao chạy cánh hàng đầu thế giới. Điều đó đã được khẳng định, nhưng lại là câu chuyên của thì quá khứ. Bộ đôi này đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao của mình trong vài năm qua vì tuổi tác và những chấn thương liên tiếp.

Tuy nhiên, trước nhà vô địch Premier League Robben và Ribery đã cho thấy những phẩm chất hàng đầu của mình. Đam mê cháy bỏng, những pha xử lí bóng mềm mại cùng nguồn năng lượng dồi dào....tất cả đã làm nên một màn trình diễn thuyết phục từ hai "lão tướng" này.

2. Sven Ulreich: Điểm yếu chí tử của Hùm xám

Ulreich có màn trình diễn thất vọng trước Man City.

Thủ thành người Đức tiếp tục có màn trình diễn thất vọng ở chuyến du đấu mùa hè cùng Bayern Munich. Ra vào không hợp lí, tâm lí không vững vàng là những điểm yếu cố hữu của thủ thành 29 tuổi.

Với việc Manuel Neuer đã hoàn toàn bình phục chấn thương, Ulreich cần nỗ lực hoàn thiện mình rất nhiều ở mùa giải mới nếu muốn chiếm lấy một suất bắt chính trong màu áo nhà ĐKVĐ Bundesliga.

3. Bộ đôi Bernardo Silva và Phil Foden cần được trao cơ hội nhiều hơn

Bernardo Silva có màn trình diễn xuất sắc trước Bayern Munich.

Bernardo Silva cho thấy khả năng quán xuyến và cầm trịch của mình là tốt thế nào trong trận đấu với Bayern. Sau sự rời sân của Riyad Mahrez vì chấn thương, Silva thực sự trở thành "ông vua" ở khu trung tuyến đội bóng nước Anh. Jonathan Meier và David Alaba đã phải rất vất vả trước các pha tổ chức tấn công từ đôi chân của cầu thủ 23 tuổi.

Trong khi đó tiền vệ trẻ Phil Foden cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình trong thời gian gần đây. Sự tự tin, tốc độ tốt cùng khả năng một đối một xuất sắc, cầu thủ của Man City mang đến rất nhiều phiền toái cho hàng phòng thủ nhà vô địch nước Đức.

4. Meritan Shabani và Chris Richards: Tương lai của Bayern Munich

Shabani chơi nổi bật trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp 1 khi anh có cú đánh đầu mở tỉ số ở phút thứ 15 cho đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, cầu thủ 19 tuổi chơi sa sút dần ở thời gian cuối hiệp hai, đặc biệt là tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn từ đường chuyền sắc như dao cạo của Ribery.

Hậu vệ Richards đồng thời có màn trình diễn cũng không kém phần ấn tượng nơi trung tâm hàng phòng ngự đội bóng nước Đức. Bình tĩnh, tự tin cùng lối đá xông xáo, anh cho thấy tiềm năng phát triển lớn và một tương lai lâu dài cùng Hùm xám xứ Bavaria.

5. Kingsley Coman: Sự trở lại của một cái tên bị quên lãng

Chấn thương mùa trước đã làm gián đoạn đi rất nhiều quá trình phát triển của cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên, Coman cho thấy mình đã nỗ lực như thế nào trong trận đấu trước Man City.

Tốc độ, những pha đi bóng kĩ thuật, khả năng tột đột biến cao.... tất cả điều đó là những hình ảnh phản chiếu của tiền vệ 22 tuổi trong suốt 90 phút thi đấu với đội bóng xứ sương mù. Tuy nhiên, Coman cần cải thiện khả năng dứt điểm của mình nếu muốn vươn tầm thành một cầu thủ xuất sắc thế giới trong tương lai.

Anh Nguyễn

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/5-diem-nhan-bayern-munich-2-3-man-city-bsilva-len-dong-ulreich-xung-dang-du-bi-d457193.html