5 điểm đến gần Hà Nội thích hợp để cắm trại cùng nhóm bạn thân

Không phải mọi lúc bạn đều có thể trải nghiệm chuyến nghỉ dưỡng trong khách sạn đắt tiền. Khi hạn hẹp về thời gian, rủ ngay nhóm bạn thân đi cắm trại tại 5 địa điểm gần Hà Nội sau.

Vườn quốc gia Ba Vì: Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 60 km, Ba Vì là điểm đến lý tưởng cho người yêu du lịch vào dịp cuối tuần. Nếu bạn muốn dừng chân nghỉ ngơi, khu du lịch Ao Vua hay Thiên Sơn Suối Ngà sẽ là lựa chọn thích hợp với nhiều hoạt động vui chơi và các đặc sản thơm ngon của vùng núi Ba Vì. Ảnh: @rOsa_m.

Đặc biệt, nếu ghé qua Ba Vì vào dịp tháng 11 này, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ đang bao phủ khắp các sườn núi. Ảnh: @viettravel.

Đặc biệt, nếu ghé qua Ba Vì vào dịp tháng 11 này, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ đang bao phủ khắp các sườn núi. Ảnh: @viettravel.

Bên cạnh đó, bạn đừng quên ghé qua nhà thờ cổ với lối kiến trúc kiểu Pháp đầy ma mị, huyền bí, thoắt ẩn thoắt hiện giữa sương khói mờ ảo. Khu nhà kính cũng độc đáo và lạ mắt không kém, hội tụ hơn 1.200 loài xương rồng từ nhỏ đến lớn, thỏa sức khám phá cho những bạn yêu thiên nhiên. Ảnh: @patrick_94_sto, @panpacifichotels.

Đồng Mô, Sơn Tây: Đồng Mô nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 40 km nên cả nhóm bạn thân có thể dễ dàng di chuyển bằng xe máy theo quốc lộ 32. Khu du lịch này gồm hồ nước rộng 200 ha với nhiều đảo và bán đảo xung quanh bao phủ bởi những thảm cỏ xanh ngút ngàn. Ảnh: @_jkkim.

Thời điểm đẹp nhất cho chuyến du lịch Đồng Mô là mùa hè và mùa thu bởi thời tiết không quá lạnh, thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời hay dưới nước. Nếu đi theo nhóm đông người, bạn có thể tự chuẩn bị đồ ăn theo sở thích và thuê bếp nướng để cùng nhau nhóm lửa với giá chỉ khoảng 150.000 - 250.000 đồng/bếp. Ảnh: @__hanmixx, @thanhpg55.

Hai địa điểm được nhiều du khách yêu thích nhất tại Đồng Mô là đảo Phượng với những hoạt động câu cá, bắt gà hay đào măng… và khu cắm trại Sơn Tinh Camp cung cấp nhiều trò chơi thú vị như Tarzan đu dây, đua bè cướp cờ, vượt chướng ngại vật, chèo thuyền… Ảnh: @maymaygoesaway.

Hàm Lợn, Sóc Sơn: Núi Hàm Lợn được mệnh danh là “nóc nhà của thủ đô” với độ cao 462 m, cách Hà Nội khoảng 40 km theo hướng cao tốc Nội Bài. Có hai con đường để chinh phục đỉnh núi Hàm Lợn, một là đi men theo đường suối - bạn chỉ có thể đi con đường này vào mùa nước cạn. Ảnh: @hachi8.

Nếu muốn thử thách bản thân, bạn có thể theo cách thứ hai là đi theo đường mòn đã có vạch trắng kẻ sẵn khá bằng phẳng, ít bụi rậm và chỉ mất khoảng 2,5 giờ leo bộ. Ảnh: @duyfnguyen, @trugn.nguyen.

Dưới chân núi là hồ Núi Bàu trong xanh. Buổi sáng, sương mù bao phủ như những làn khói khắp cả mặt hồ. Đến chiều tà khi hoàng hôn buông xuống, ngồi ngắm mặt hồ tĩnh lặng cùng nhóm bạn, hưởng gió mát từ rừng thông, bạn sẽ thấy mọi muộn phiền đều trôi hết. Ảnh: @ph.thao.

Rừng quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình: Cách Hà Nội 120 km về phía Tây Nam, nằm sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp, du khách đổ về đây nhiều nhất vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm. Đặc biệt, cuối tháng 4 là mùa bướm với gần 400 loài thuộc đủ các họ nối đuôi nhau bay dọc đường từ sáng đến tối. Ảnh: @wowweekend.

Rừng Cúc Phương được ví như một bảo tàng thiên nhiên rộng lớn với hệ động, thực vật phong phú bậc nhất cả nước. Những điểm tham quan đặc sắc khác mà bạn nên ghé qua là động Người xưa - cây Đăng cổ thụ, cây Chò ngàn năm - động Cung Sơn, cây Sấu cổ thụ - bản Mường, trung tâm cứu hộ thú linh trưởng, đỉnh Mây Bạc hay hồ Yên Quang - động Phò Mã… Ảnh: @skarthik53, @fuwwrr.

Bên cạnh đó, trưởng nhóm cắm trại có thể lên lịch trình cho mọi thành viên tham gia các hoạt động đạp xe, chèo thuyền kayak, xem động vật hoang dã ban đêm… Ảnh:@kaceymichellemartin

Đồng Cao, Bắc Giang: Cao nguyên nhỏ thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội khoảng 150 km là điểm đến cuối tuần thu hút nhiều bạn trẻ. Với độ cao gần 1.000 m so với mặt nước biển, nơi đây hoàn toàn thích hợp với những buổi dựng lều, đốt lửa trại cùng bạn bè. Ảnh: @pansy.nht.

Tuy nhiên, đường đến đây khá gồ ghề cùng những khúc cua tay áo nguy hiểm nên bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định lên đường. Khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11, khi không còn những cơn mưa rào chính là tiết trời phù hợp cho chuyến đi này. Ảnh: @minh_bckm.

Trải nghiệm tuyệt vời nhất ở Đồng Cao là vào lúc tờ mờ sáng, khi sương mù còn phủ kín, ngồi giữa vùng thảo nguyên rộng lớn chờ đón ánh bình minh ló rạng. Vì chưa đưa vào khai thác du lịch nhiều nên các dịch vụ ở đây còn khá sơ sài, bạn nên trang bị đầy đủ đồ đạc cũng như lương thực cho chuyến đi của mình. Ảnh: @meophuots.

Hà Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-diem-den-gan-ha-noi-thich-hop-de-cam-trai-cung-nhom-ban-than-post888434.html