5 cựu giám đốc vừa bị khai trừ đảng do liên quan Vũ 'nhôm' là những ai?

5 cựu giám đốc ở Đà Nẵng bị khai trừ đảng do có vi phạm trong các vụ án nghiêm trọng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ 'tức Vũ 'nhôm'.

Đà Nẵng khai trừ đảng đối với 5 cựu giám đốc liên quan Vũ "nhôm"

Đà Nẵng khai trừ đảng đối với 5 cựu giám đốc liên quan Vũ "nhôm"

Ngày 5/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tại kỳ họp thứ 48 diễn ra mới đây đã ban hành các quyết định khai trừ đối với 5 đảng viên.

Cụ thể, khai trừ đảng đối với ông Trần Phi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, ông Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Công Lang, nguyên giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng; ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Giám đốc Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

Được biết, 5 cá nhân này có vi phạm trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”; “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Trước đó, vào ngày 4/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (nhiệm kỳ 2015-2020) và Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26.7.2016 của Ban Chấp hành T.Ư.

Theo đó, trong nhiệm kỳ, có 3 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách; 695 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 531 đảng viên, cảnh cáo 101 đảng viên, cách chức 11 đảng viên, khai trừ 52 đảng viên. Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị T.Ư xem xét thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên theo thẩm quyền.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/5-cuu-giam-doc-vua-bi-khai-tru-dang-do-lien-quan-vu-nhom-la-nhung-ai-d478320.html