Mỹ sắp cán mốc 100 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Mỹ đã tiến gần hơn đến cột mốc 100 triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Con số này chiếm gần 30% dân số Mỹ, bao gồm những người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine cũng như những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tính đến chiều 1/4 (theo giờ Mỹ), gần 99,6 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 và 56 triệu người người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Ông Biden tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên tại bang Delaware. (Ảnh: AP)

Ông Biden tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên tại bang Delaware. (Ảnh: AP)

Chính phủ Mỹ đã tăng tốc phân phối vaccine ngừa Covid-19 cho các bang nhằm hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên và mở rộng diện tiêm chủng cho tất cả người trưởng thành trong những tuần tới./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-sap-can-moc-100-trieu-nguoi-duoc-tiem-vaccine-ngua-covid-19-847504.vov