5 'cò đất' dàn xếp, thu lợi bất chính nửa tỷ đồng bị khởi tố

Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn dìm giá đất, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

CQĐT Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố 5 "cò đất" có hành vi Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, theo quy định tại điều 218 Bộ luật Hình sự.

Danh tính 5 người bị khởi tố gồm: Hoàng Đình Luận (SN 1982), trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An); Nguyễn Thanh Huy (SN 1972), trú tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An); Nguyễn Ngọc Lam (SN 1959), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) và Hồ Thị Cương (SN 1974), trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Theo báo Nghệ An, trong năm 2019, UBND huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức nhiều phiên đấu giá đất trên các địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn và các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Bình, Nghĩa Lộc, Nghĩa Sơn.

Điều bất thường là số lượng người tham gia nộp đơn để đấu giá rất nhiều nhưng chủ yếu chỉ tập trung vào những người có hộ khẩu ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đô Lương và thị xã Hoàng Mai.

Những người này thường mua rất nhiều đơn để tham gia đấu giá nhiều lô, và buổi đấu giá nào trên địa bàn cũng có mặt họ. Trong khi đó người dân tham gia đấu giá có hộ khẩu trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn muốn mua đất thực sự thường rất ít và cũng rất khó mua được đất nếu tự mình trực tiếp tham gia đấu giá đất.

2 "cò đất" Hoàng Đình Luận và Nguyễn Thanh Huy. Ảnh: VTC News.

2 "cò đất" Hoàng Đình Luận và Nguyễn Thanh Huy. Ảnh: VTC News.

Những hoạt động bất thường trên khiến cho giá đất trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn bị đẩy lên ở mức cao.

Thông qua hoạt động trinh sát và công tác nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng tham gia đấu giá đất, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác định được những buổi đấu giá đất này có sự tham gia của các "cò đất".

Vừa qua, vào ngày 19/11, UBND huyện Nghĩa Đàn có quyết định đấu giá 75 lô đất (tại khối Tân Đức, thị trấn Nghĩa Đàn) do công ty đấu giá hợp danh Bắc Nghệ An có trụ sở ở khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu tổ chức. Phiên đấu giá đất được tổ chức tại trụ sở UBND thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn.

Qua theo dõi, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện Hoàng Đình Luận, Nguyễn Thanh Huy và Nguyễn Văn Hiếu gọi điện thoại cho những người có đơn tham gia đấu giá đất lô số 48, lô 49 và lô 53 để thỏa thuận dàn xếp.

Xác định 3 kẻ trên là "cò đất' nên Công an huyện Nghĩa Đàn vào cuộc, bắt quả tang chúng đang có hành vi nhận tiền chênh lệch sau khi dàn xếp đấu giá đất.

VTC News đưa tin, lực lượng chức năng đã thu giữ trên người Nguyễn Văn Hiếu 60 triệu đồng, Hoàng Đình Luận và Nguyễn Thanh Huy 280 triệu đồng. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an bước đầu chứng minh nhóm này thông đồng với nhau dìm giá đất để thu lợi bất chính.

Công an còn thu giữ một cuốn sổ ghi lại đầy đủ quá trình Hoàng Đình Luận cùng đồng bọn thực hiện các hành vi dàn xếp, chia tiền chênh lệch cũng như số tiền nhận được ở các cuộc đấu giá ở huyện Nghĩa Đàn và các huyện lân cận.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ thêm Nguyễn Ngọc Lam, Phó giám đốc Công ty đấu giá Bắc Nghệ An. Lam là người đưa cho Hoàng Đình Luận, Nguyễn Thanh Huy danh sách những người tham gia đấu giá các lô đất số 48, 49.

Sau đó, công an tiếp tục bắt giữ Hồ Thị Cương, là kẻ cùng Luận, Huy dàn xếp đấu giá được một lô đất được UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức đấu giá vào ngày 27/9 tại xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu), thu lợi bất chính từ khoản tiền chênh lệch 230 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn dìm giá đất, chúng thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/5-co-dat-dan-xep-thu-loi-bat-chinh-nua-ty-dong-bi-khoi-to-287412.htm