5 chiếc đồng hồ ấn tượng tại Met Gala 2023

Không chỉ gây ấn tượng với váy áo, các ngôi sao tham dự Met Gala 2023 còn thu hút sự chú ý của giới mộ điệu nhờ những mẫu đồng hồ đính đá quý, pha lê đắt đỏ.

 Dương Tử Quỳnh đeo RM 07-01, khẳng định mối quan hệ gắn bó thân thiết với Richard Mille. Ảnh: EPA-EFE.

Dương Tử Quỳnh đeo RM 07-01, khẳng định mối quan hệ gắn bó thân thiết với Richard Mille. Ảnh: EPA-EFE.

Với chủ đề Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, Met Gala 2023 diễn ra thành công, thu hút sự chú ý của các tín đồ thời trang trên toàn thế giới. Để tôn vinh di sản của nhà thiết kế vĩ đại Karl Lagerfeld, các ngôi sao tham dự chương trình diện trang phục đơn sắc (chủ yếu là 2 màu trắng - đen).

Sự tối giản này gắn liền với sự nghiệp thời trang của nhà tạo mẫu thiên tài. Khi váy áo đơn giản, phụ kiện, trang sức là những điểm nhấn đáng chú ý, được các minh tinh tập trung đầu tư.

Nicole Kidman, Dương Tử Quỳnh và Jackson Wang (Got 7) là những người nổi tiếng đeo đồng hồ đắt đỏ trên thảm đỏ Met Gala 2023.

Simu Liu đeo đồng hồ Vacheron Constantin Overseas, kết hợp cùng bộ suit lụa tại Met Gala 2023. Ảnh: EPA-EFE.

Simu Liu - Vacheron Constantin Overseas

Diễn viên Simu Liu cho biết nhà thiết kế Donatella Versace mong muốn anh xuất hiện tại Met Gala 2023, thay mặt người đứng đầu Versace. Liu diện bộ suit bằng lụa đen, tái hiện hình ảnh của Lagerfeld trên thảm đỏ.

Điểm nhấn của outfit nằm ở phụ kiện, trang sức đắt giá. Bên cạnh chiếc trâm cài áo của Toni + Chloë Goutal và dây chuyền Jacob & Co., anh còn đeo thêm mẫu đồng hồ Vacheron Constantin Overseas.

Liu tiến hành điều chỉnh một số chi tiết của chiếc đồng hồ thể thao để phù hợp với trang phục.

Vacheron Constantin Overseas được làm bằng thép không gỉ, sở hữu dây đeo da cổ điển. Với bộ chuyển động tự động cỡ nòng 5100, món phụ kiện có giá trị lên đến 22.500 USD.

Vacheron Constantin nằm trong bộ sưu tập Overseas ra đời năm 1996. Đồng hồ của Simu Liu thuộc dòng sản phẩm mới cải tiến năm 2016.

Dương Tử Quỳnh đeo Richard Mille RM 07-01 tại sự kiện thời trang danh giá. Ảnh: EPA-EFE.

Dương Tử Quỳnh - Richard Mille RM 07-01

Là đại sứ thương hiệu Richard Mille, Dương Tử Quỳnh thường xuyên đeo đồng hồ của nhãn hàng này trong các sự kiện quan trọng, bao gồm Oscar 2023. Sự gắn bó, hợp tác lâu năm này bắt nguồn từ lời giới thiệu của chồng nữ diễn viên Jean Todt.

“Đồng hồ không chỉ để xem giờ. Tôi phản đối quan điểm cho rằng phụ nữ chỉ nên đeo đồng hồ nhỏ”, Dương Tử Quỳnh từng chia sẻ với Richard Mille.

Mặc một chiếc váy biến tấu từ tuxedo, nữ diễn viên đeo mẫu RM 07-01 với đá quý, kim cương đính nạm cầu kỳ. Những viên kim cương với kích cỡ khác nhau được thợ thủ công của Richard Mille dành nhiều thời gian sắp xếp, tạo ra bố cục đẹp mắt.

Không sử dụng dây đeo kim loại, Dương Tử Quỳnh dùng dây da bóng màu đen, gia tăng sự sang trọng cho tổng thể bộ đồ.

Eileen Gu dùng 2 chiếc đồng hồ IWC, tỏa sáng tại thảm đỏ Met Gala 2023. Ảnh: Reuters.

Eileen Gu - IWC Tribute to Pallweber Edition 150 Years và IWC Portofino Automatic Day & Night 34

Diện chiếc váy hồng pastel của Robert Wun, Eileen Gu đeo tới 2 chiếc đồng hồ của IWC khi tham dự Met Gala 2023. Bên cạnh món phụ kiện trên cổ tay, cô cũng cầm theo một chiếc đồng hồ bỏ túi.

Mẫu đồng hồ bỏ túi này được làm bằng vàng 18K và chỉ có 50 chiếc trên toàn thế giới. Sản phẩm có giá trị 68.500 USD và nằm trong bộ sưu tập kỷ niệm 150 năm thành lập nhãn hàng đến từ Thụy Sĩ.

Trong khi đó, chiếc Portofino trên cổ tay của Eileen Gu được trang trí bằng kim cương, hiển thị ngày và đêm trên mặt số. Nữ minh tinh khéo léo sử dụng dây cầm màu hồng nhạt, phù hợp với tổng thể outfit.

Jackson Wang (Got 7) chọn Cartier Tank Cintreé Skeleton khi tái hiện hình ảnh huyền thoại thời trang. Ảnh: Reuters.

Jackson Wang (Got 7) - Cartier Tank Cintreé Skeleton

Với mục đích tái hiện hình tượng huyền thoại thời trang Karl Lagerfeld, Jackson Wang (Got 7) diện nguyên cây đen của nhà mốt Louis Vuitton. Anh kết hợp thêm kính mắt và găng tay da đen để hoàn thiện bộ đồ.

Cartier Tank là mẫu đồng hồ được Jackson lựa chọn cho lần xuất hiện này. Cintreé Skeleton mỏng hơn những chiếc Tank khác, đặc biệt phù hợp khi người dùng đeo thêm găng tay.

Bộ máy Calibre 9917 MC được sản xuất bởi Cartier trở thành điểm nhấn của món phụ kiện này. Các chi tiết đặc trưng như viên đá Sapphire Cabochon, nút điều chỉnh hình vương miện đính cườm và kim chỉ hình thanh kiếm cũng xuất hiện trên sản phẩm này.

Món trang sức của ngôi sao K-Pop có mức giá dao động trong khoảng 64.000 USD đến 80.000 USD.

Nicole Kidman đeo chiếc đồng hồ siêu nhỏ Omega 1955 Sapphette Jewelry Watch tại Met Gala 2023. Ảnh: Taylor Hill.

Nicole Kidman - Omega 1955 Sapphette Jewelry Watch

Tuân thủ quy định dresscode của chương trình, Nicole Kidman mặc chiếc váy trong bộ sưu tập Chanel Haute Couture 2004 do Karl Lagerfeld thiết kế. Mẫu đầm màu hồng pastel được đính kết 250 sợi lông đà điểu và 3.000 viên pha lê.

Không chỉ mặc một thiết kế từ kho lưu trữ của Chanel, Nicole Kidman còn sử dụng phụ kiện vintage. Cụ thể, cô đeo trên tay chiếc đồng hồ Omega 1955 Sapphette Jewelry.

Là sản phẩm kết hợp giữa đồng hồ và trang sức, món đồ này sở hữu kích thước tương đối nhỏ, phù hợp với cổ tay phụ nữ. Mặc số tròn với các chi tiết trang trí tinh tế, thanh lịch trở thành đặc điểm nhận dạng của Omega 1955 Sapphette Jewelry.

Linh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-chiec-dong-ho-an-tuong-tai-met-gala-2023-post1428006.html