5 chân sút nổi danh Tây Ban Nha bị bắt giữ trong bê bối bán độ

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về vụ bê bối bán độ tại giải hạng Nhất và hạng Nhì của bóng đá Tây Ban Nha. Trong những cái tên bị cảnh sát bắt giữ có ông chủ CLB Huesca và chân sút siêu sao Raul Bravo.

Theo the Telegraph, Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nhiều cá nhân có liên quan đến một tổ chức tội phạm chuyên giàn xếp tỷ số để thu lợi từ cá cược bóng đá bất hợp pháp. Tờ El Pais dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết các cầu thủ bị bắt đang hoặc đã thi đấu ở các giải hàng đầu Tây Ban Nha.

6 cá nhân có liên quan đến bê bối bóng đá Tây Ban Nha.

6 cá nhân có liên quan đến bê bối bóng đá Tây Ban Nha.

Kẻ cầm đầu đường dây tội phạm này được xác định chính là cựu hậu vệ của Real Madrid là Raul Bravo. Cùng với là Agustin Lasaosa - Chủ tịch CLB Huesca và 4 cầu thủ có tiếng tăm trong các giải đấu quốc gia này.

Raul Bravo

Hậu vệ 38 tuổi từng khoác áo đội chủ sân Bernabeu từ năm 2001 - 2007, trước khi đến thi đấu ở Anh, Hy Lạp và 3 CLB của Tây Ban Nha gồm Numancia, Vallecano và Cordoba. Hậu vệ siêu sao cũng từng là thành viên của tuyển Tây Ban Nha từ năm 2002 - 2004, và hiện đang khoác áo CLB Veria (Hy Lạp).

Borja Fernandez

Cũng là một cựu cầu thủ khác của Real Madrid, chân sút này có sự nghiệp không mấy sáng sủa khi liên tục phải ngồi dự bị trong khoảng thời gian thi đấu trong màu áo của đội bóng hoàng gia. Thời gian sau anh chuyển sang thi đấu cho Mallorca, Valladolid, Getafe, Deportivo, Atletico Kolkata (Ấn Độ), Eibar, Almeria, Real Valladolid và cuối cùng tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38.

Carlos Aranda

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Real Madrid. Chàng tiền đạo nuôi hi vọng được lên tuyến nhưng không thành. Sau thời gian thi đấu cho Real Madrid C và B lại chuyển xuống CLB hạng dưới tại Tây Ban Nha tuy nhiên vẫn không tìm được bến đỗ thực sự. Cuối cùng Aranda cũng tuyên bố giải nghệ năm 2015.

Samuel Saiz

Tương tự như Carlos, Saiz xuất thân từ lò đào tạo trẻ Real Madrid, song bị đào thải vì không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Thời gian sau cầu thủ thi đấu ở các CLB Sevilla B, Melilla, Getafe, Almeria B, Atletico Madrid, Huesca và Leeds United. Ở mùa giải 2018-2019, Saiz gia nhập Getafe theo dạng cho mượn từ Leeds.

Inigo Lopez Montana

Không có điểm chung với các cầu thủ khác, Montana đến từ Huesca sau đó thi đấu cho PAOK, Granada và đội Atletico Madrid B. Hiện tại chàng cầu thủ đang khoác áo cho Deportivo nhưng mới chỉ được ra sân 1 trận.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/5-chan-sut-noi-danh-tay-ban-nha-bi-bat-giu-trong-be-boi-ban-do-a435800.html