5 cha con sát hại 2 hàng xóm: Bịt đầu mối

Đối tượng giết hại hàng xóm khai nhận vì sợ biết chuyện mình giết người nên đã sát hại người này để bịt đầu mối.

Liên quan đến vụ án 5 cha con sát hại 2 người hàng xóm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với 5 đối tượng gồm: Giàng Chẩn Diu (51 tuổi) và 4 con trai Giàng Seo Sèng (27 tuổi), Giàng Seo Chớ (24 tuổi), Giàng Seo Phàng (22 tuổi) và Giàng Seo Phong (17 tuổi).

Các đối tượng đều trú tại thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Cơ quan điều tra cũng xác định Giàng Chẩn Diu là chủ mưu của vụ án.

Nạn nhân bị giết hại là 2 chú cháu Thào Seo Sáng (59 tuổi) và Thào Seo Sì (30 tuổi), cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Cảnh sát cho rằng ông Diu là chủ mưu vụ án.

Theo điều tra, Giàng Chẩn Diu tranh chấp đất làm nương với một hộ gia đình sống cùng thôn. Ngày 21/10, TAND huyện huyện Xín Mần mở phiên xử vụ kiện giữa 2 bên. Hôm đó, tòa mời ông Thào Chính Dí (ở cùng thôn với Diu) đến làm nhân chứng.

Giàng Chẩn Diu và 4 con trai

Giàng Chẩn Diu và 4 con trai

Tại tòa, ông Dí khai gia đình Giàng Chẩn Diu không có quyền sử dụng khu đất tranh chấp khiến Diu thua kiện. Nảy sinh ý định trả thù nhân chứng nên ngày 28/10, Diu cùng 2 con trai là Chớ và Phong đến nhà ông Dí.

Cơ quan điều tra xác định sau khi nói chuyện, 2 bên xảy ra ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, anh Thào Seo Sì (con trai ông Dí) đã đánh gây thương tích cho Diu. Sau đó, người dân can ngăn nên bố con Diu bỏ về.

Tối 30/10, Diu bàn với 4 con trai lên kế hoạch giết cha con ông Dí để trả thù. Khuya hôm đó, 5 bị can mang theo đèn pin và dây thừng, chờ lúc hàng xóm ngủ say đã đột nhập vào nhà.

Theo cảnh sát, thấy anh Sì đang ngủ trên gác xép chuồng bò, các bị can đã sát hại nạn nhân. Sau đó, Diu và con trai bế tử thi đưa vào nhà ông Dí, để tạo hiện trường giả. Tuy nhiên, ông Dí khóa cửa nên các bị can không mở được.

Nghĩ rằng hàng xóm là ông Thào Seo Sáng (em trai ông Dí) có thể biết chuyện và sẽ đi tố cáo hành vi giết người nên Giàng Chẩn Diu tiếp tục bàn với 4 con trai việc giết ông Sáng để bịt đầu mối.

Ngay trong đêm, Diu và con trai đoạt mạng nạn nhân thứ 2. Trước khi bỏ đi, các bị can tạo hiện trường giả.

Ngày 14/11, công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 bố con ông Giàng Chẩn Diu.

Trước đó một người dân trong thôn Súng Sảng cho biết: "Địa phương rất bất ngờ trước thông tin 5 bố con Giàng Chẩn Diu giết người. Trước đó giữa hai gia đình này không xảy ra mâu thuẫn nào lớn. Hai nhà họ sống gần nhau nên vẫn đi lại, thậm chí trước đó họ vẫn uống rượu cùng nhau.

Hai nạn nhân sau khi được gia đình phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở gian giữa nhà đã trình báo công an, có thể họ nghi ngờ cái chết của người thân do bị giết hại chứ không phải tự tử nên đã báo công an.

Về phần nghi phạm, sau cái chết của hàng xóm, nghi phạm cũng không sang giúp đỡ gia đình làm ma chay cho nạn nhân. Ngoài ra sau cái chết của ông Sáng, người dân không ai thấy mấy bố con nhà ông Diu xuất hiện".

Trang Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/5-cha-con-sat-hai-2-hang-xom-bit-dau-moi-3422599/