5 cầu thủ tấn công Sint-Truiden đáng 'vứt đi', thời cơ của Công Phượng sắp đến?

Theo phân tích của báo chí Bỉ, Marc Brys cần thay đổi tới 5 vị trí trên hàng công của Sint-Truiden nếu không muốn tiếp tục khởi đầu tệ hại. Cơ hội cho Công Phượng thể hiện đã đến?

Sint-Truiden cần thay đổi 5 cầu thủ

Ở trận mở màn giải vô địch quốc gia Bỉ, Sint-Truiden đón tiếp đối thủ không quá mạnh là Mouscron trên sân nhà. Nhưng rốt cuộc, dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, đội bóng dưới quyền Marc Brys lại thể hiện một lối chơi bế tắc, đành chịu thất thủ 0-1.

Đâu là nguyên nhân thất bại của đội bóng tỉnh Limburg? Cũng giống như mùa giải được đánh giá là thành công năm ngoái, Marc Brys tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-2-1. Nhân sự cho lối chơi ấy cũng không có nhiều thay đổi.

Công Phượng cùng 4 tân binh khác cần thêm thời gian thích nghi. Tân binh duy nhất được Brys sử dụng ngay trong đội hình xuất phát là Alan Sousa. Tiền đạo Brazil chơi ở vị trí lệch phải trên hàng công.

Tân binh Alan Sousa đang bị chê tơi tả.

Tân binh Alan Sousa đang bị chê tơi tả.

Và bộ ba tấn công của Sint-Truiden hoạt động ra sao? Chỉ 3 cú sút trúng khung thành cùng 0 bàn thắng phần nào nói lên tính hiệu quả của họ. Nhưng không chỉ bộ ba nói trên, mà hai cầu thủ đá cánh của Sint-Truiden là Jordan Bokata và Elton Acolatse cũng bị tới hai tờ báo của tỉnh Limburg chê tơi tả.

Tờ Het Belang van Limburg cho rằng: "Nếu Marc Brys vẫn muốn vận hành lối chơi 3-4-2-1, ông ấy cần thay đổi ít nhất 5 cầu thủ. Gồm trung phong, hai tiền vệ tấn công và hai tiền vệ cánh".

Như vậy, Marc Brys phải xem lại một nửa đội hình của mình? Cùng quan điểm với tờ báo trên, một tờ thân Sint-Truiden khác là Limburgs Dagblad cũng cho rằng hàng công của STVV kém hiệu quả, thiếu tính kết dính. Tờ này cũng chỉ ra rằng, Alan Sousa cần thêm thời gian mới có thể hòa nhập vào lối chơi của đội bóng tỉnh Limburg.

HLV Marc Brys cần phải thay đổi nhiều sau trận ra quân thất bại.

Trong khi đó, ở cuộc họp báo sau trận đấu, Marc Brys không chỉ trích bất cứ cầu thủ nào, nhưng nhà cầm quân 57 tuổi người Bỉ này cho biết, có thể ông sẽ có thay đổi một vài vị trí trong trận đấu sắp tới.

Sint-Truiden cần một cầu thủ tạo đột biến như Công Phượng?

Đâu là tân binh quan trọng nhất của Sint-Truiden trong mắt HLV Brys? Với người hâm mộ Việt Nam, hai ngôi sao tấn công trẻ là Yuma Suzuki và Alan Sousa là đáng chú ý hơn cả, bởi họ là những tân binh cạnh tranh trực tiếp với Công Phượng.

Yuma Suzuki đã khẳng định tài năng ở Nhật Bản trong màu áo Kashima Antlers. Trong khi đó, Alan Sousa gây ấn tượng mạnh với Brys nhờ kinh nghiệm chơi bóng ở Đan Mạch cho Vejle Boldklub.

Trên thực tế, chỉ có Sousa là tân binh duy nhất được trọng dụng ở trận ra quân tại Jupiler Pro League nhưng anh lại không thể hiện được gì nhiều và bị thay ra ở đầu hiệp hai. Limburgs Dagblad cho rằng, Sousa có lối chơi thiên về sức mạnh cơ bắp, không khác gì những cầu thủ tấn công khác như Yohan Boli hay Nelson Balongo, nên Brys cần một cầu thủ khéo léo hơn và có khả năng tạo đột biến.

Có ít nhất 5 cầu thủ tấn công của Sint-Truiden bị chê tơi tả trong trận ra quân. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Công Phượng thể hiện mình? Nhiều ý kiến cho rằng, để kiếm được vị trí ở đội bóng nước Bỉ là quá khó với Phượng do vấn đề thể lực.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, thể lực của ngôi sao gốc Nghệ An đã được cải thiện rõ rệt, trong thời gian anh thi đấu ở Incheon, dẫu không thành công. Trong những tháng ngày ít ỏi ở Hàn Quốc, mỗi khi được tung vào sân, vì lý do… đói bóng, Công Phương rất tích cực di chuyển và luôn là cầu thủ chạy nhiều nhất đội.

Trận tới, Sint-Truiden phải làm khách trên sân của đội bóng rất mạnh là Club Bruges. Với đối thủ này, Brys chắc chắn sẽ phải tập trung cho bài toàn phòng ngự và những cầu thủ mạnh mẽ ở tuyến trên như Sousa có thể sẽ tiếp tục được trọng dụng. Nhưng biết đâu, Brys lại cần tới sự khác biệt và nghĩ tới… ngôi sao Việt Nam?

Na Miên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/5-cau-thu-tan-cong-sint-truiden-dang-vut-di-thoi-co-cua-cong-phuong-sap-den-20190801142837109.htm