5 cầu thủ Nhật Bản khiến tuyển Việt Nam phải dè chừng

Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại tứ kết Asian Cup 2019 là tuyển Nhật Bản. 'Những võ sĩ Samurai xanh' sở hữu đội hình đồng đều với những cái tên đáng chú ý.

Maya Yoshida (trung vệ): Anh đã có gần 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ năm 2010. Tuyển thủ 31 tuổi được biết đến với lối chơi lăn xả, khả năng chống bóng bổng cùng những tình huống bọc lót thông minh cho đồng đội. Tại World Cup 2018, Yoshida góp công lớn vào thành tích vượt qua vòng bảng của đội tuyển Nhật Bản.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Yoshida là một trong những cầu thủ châu Á có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League. Đã có những thời điểm, anh được giao trọng trách thủ quân của Southampton và chạm trán với những ngôi sao hàng đầu.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Yoshida là một trong những cầu thủ châu Á có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League. Đã có những thời điểm, anh được giao trọng trách thủ quân của Southampton và chạm trán với những ngôi sao hàng đầu.

Ritsu Doan (tiền vệ): Sau 2 mùa bóng thi đấu tại Hà Lan, Ritsu Doan có được 14 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo sau 49 lần ra sân cho Groningen. Màn trình diễn ấn tượng khiến nhiều ông lớn tại châu Âu thèm khát sở hữu chữ ký của cầu thủ này, trong đó có Man City.

Ở tuổi 20, tiền vệ tấn công này nhận được rất nhiều kỳ vọng tại Asian Cup 2019 bên cạnh những người đàn anh như Nagatomo hay Yoshida. Thực tế, Ritsu Doan đã có một bàn thắng tại giải và đóng góp tích cực vào lối chơi chung của toàn đội.

Gaku Shibayaki (tiền vệ): Gaku Shibayaki cho thấy anh xứng đáng cho suất đá chính ở khu trung tuyến của tuyển Nhật Bản. Tiền vệ 26 tuổi thi đấu ổn định và khiến người hâm mộ quên đi nỗi lo mỗi khi đội trưởng Makoto Hasebe vắng mặt.

Ngôi sao đang chơi cho Getafe luôn là điểm khởi đầu trong các pha lên bóng của đội bóng áo lam. Ngược lại, ở những pha phòng ngự, khả năng tranh chấp của Shibayaki cũng rất tuyệt vời.

Yuto Nagatomo (hậu vệ): Nagatomo được ví như “lá chắn thép” của đội tuyển Nhật Bản. Ở tuổi 32, lão tướng này không còn thi đấu quá quyết liệt, nhưng bù lại, anh vẫn luôn là chốt chặn vững chắc bên phía hành lang cánh trái.

Yuto Nagatomo được người hâm mộ bóng đá nhắc đến nhiều vào thời điểm anh chuyển sang thi đấu cho Inter Milan năm 2011. Anh đã có hơn 200 lần ra sân cho đội chủ sân Giuseppe Meazza và hiện tại, Nagatomo đang chơi cho câu lạc bộ Galatasaray tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiroki Sakai (hậu vệ): Kinh nghiệm chinh chiến tại những giải đấu hàng đầu châu Âu giúp Hiroki Sakai luôn có được chỗ đứng trong đội hình tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Hajime tin rằng cậu học trò sẽ là nhân tố giúp đội nhà lên ngôi tại giải đấu năm nay.

Ngoài ra, Sakai còn được Transfermarkt định giá chuyển nhượng là 8 triệu euro. Theo đó, anh là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất đội tuyển Nhật Bản.

Văn Hưng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-cau-thu-nhat-ban-khien-tuyen-viet-nam-phai-de-chung-post910701.html