5 cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất lịch sử bóng đá

Với 26 lần bị đuổi khỏi sân, Sergio Ramos có tên trong top 5 cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Paolo Montero: Montero khởi đầu sự nghiệp ở CLB Penarol. Vào hè 1992, ông đầu quân cho Atalanta, sau đó thi đấu cho Juventus trong 9 mùa giải. Montero là cầu thủ gắn với những khoảnh khắc không thể lường trước. Ông thi đấu đầy tỉnh táo, thường xuyên có những pha xử lý ấn tượng. Thế nhưng, khi rơi vào các pha tranh chấp, Montero lại quyết liệt quá mức.

 Trung vệ người Uruguay nhận tổng cộng 16 thẻ đỏ trong thời gian thi đấu tại Serie A, kỷ lục của giải đấu tính đến nay. Với cả sự ngiệp của Montero, ông bị truất quyền thi đấu 21 lần.

Trung vệ người Uruguay nhận tổng cộng 16 thẻ đỏ trong thời gian thi đấu tại Serie A, kỷ lục của giải đấu tính đến nay. Với cả sự ngiệp của Montero, ông bị truất quyền thi đấu 21 lần.

Alexis Ruano: Anh là cầu thủ người Tây Ban Nha, từng khoác áo nhiều CLB danh tiếng như Malaga, Getafe, Valencia, Sevilla và Besiktas. Sở trường của Ruano là trung vệ, nhưng anh có thể đảm nhận mọi vị trí ở hàng thủ.

Ruano một thời được mệnh danh là cỗ máy “chém đinh, chặt sắt” ở La Liga. Năm 2014, cầu thủ này gây phẫn nộ khi đấm tiền đạo Mario Mandzukic của Atletico Madrid, để rồi nhận án treo giò 4 trận. Ruano đã nhận tổng cộng 22 thẻ đỏ trong sự nghiệp. Anh đang khoác áo CLB Racing Santander.

Sergio Ramos: Thủ quân của Real đã nhận thẻ đỏ thứ 26 trong sự nghiệp. Lần gần nhất Ramos bị đuổi khỏi sân là ở trận đấu giữa Real và Man City tại vòng 1/8 Champions League. Ramos bị thất thế trong pha theo kèm Gabriel Jesus, sau đó bắt buộc phạm lỗi và phải trả giá.

Ramos cân bằng thành tích của Zlatan Ibrahimovic và Edgar Davids để là cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất ở đấu trường Champions League (4 lần). Ramos cũng là cầu thủ bị truất quyền thi đấu nhiều nhất trong lịch sử các trận siêu kinh điển với 5 lần lĩnh thẻ đỏ.

Cryil Rool: Rool là cầu thủ người Pháp, từng khoác áo các CLB Lens, Marseille, AS Monaco, Bordeaux và Nice. Sự nghiệp của Rool khá mờ nhạt khi không tỏa sáng ở CLB và chưa từng lên tuyển Pháp. Dẫu vậy, thành tích nhận 27 thẻ đỏ trong cả sự nghiệp giúp Rool sẽ luôn được nhắc đến với tư cách là cầu thủ chơi xấu bậc nhất làng túc cầu.

Khi còn khoác áo Nice, Rool từng khiến người xem ám ảnh với pha tung người triệt hạ cầu thủ Leandro Cufre của Monaco. Rool là cầu thủ nóng tính, thường xuyên ham bóng, do đó đưa ra những quyết định xử lý phi thể thao.

Gerardo Bedoya: Bedoya từng có 49 trận ra sân cho tuyển Colombia. Tiền vệ này luôn ra sân thi đấu với cái đầu nóng, do đó dẫn tới những pha xử lý bốc đồng. Bedoya giã từ sân cỏ vào năm 2015 và kỷ lục nhận 46 thẻ đỏ của ông có lẽ còn lâu mới có người bắt kịp.

Tám năm trước, Bedoya từng nhận án treo giò 15 trận vì hành hung đối phương ngay trên sân. Sau khi giải nghệ, Bedoya theo nghiệp HLV. Ông khởi đầu trong vai trò trợ lý HLV của CLB Independiete Santa Fe. Thế nhưng, ngay ở trận đầu tiên “cầm sa bàn”, Bedoya nổi nóng gây gổ cùng trọng tài và bị truất quyền chỉ đạo.

3 tình huống oan ức trong bóng đá khi chưa có goal-line Frank Lampard từng đưa bóng lăn qua vạch vôi ở trận đấu giữa tuyển Anh và Đức tại World Cup 2010, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì không kịp quan sát tình huống.

Viết Tuệ
ẢNh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-cau-thu-nhan-the-do-nhieu-nhat-lich-su-bong-da-post1074743.html