5 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở Premier League hiện nay: Tội nghiệp 'người thừa' Chelsea

Dưới đây là 5 ngôi sao có thành tích kiến tạo đáng nể còn đang thi đấu tại Premier League.

5. Leighton Baines (Everton)

Leighton Baines hiện là trụ cột quan trọng của Everton nơi hàng phòng ngự. Suốt hơn 10 năm khoác áo đội bóng vùng Merseyside, tuyển thủ số 3 luôn là hậu vệ xuất sắc, ổn định bậc nhất Premier League. Tới nay, dù đã bước qua tuổi 33, ngôi sao người Anh tiếp tục giữ phong độ và thi đấu vô cùng chắc chắn.

Leighton Baines cống hiến không ngừng cho Everton.

Là một hậu vệ cánh, song, Leighton Baines không ít lần khiến hàng thủ đối phương khiếp sợ. Anh có khả năng hỗ trợ, tham gia tấn công vô cùng ưu tú. Chưa kể, kỹ năng đá phạt, sút penalty cũng không thua kém bất cứ ai. Tuyển thủ xứ sở sương mù đã có 32 bàn thắng cùng 59 kiến tạo cho đội nhà.

4. James Milner (Liverpool)

Ở tuổi 32, James Milner trở thành đội phó tài năng, đáng tin cậy của Liverpool. Bất chấp ánh mắt nghi ngờ, những lời đàm tiếu, tiền vệ số 7 đang là cầu thủ thi đấu ổn định, xuất sắc nhất CLB. Dưới sự dẫn dắt tài ba của Jurgen Klopp, tuyển thủ người Anh ngày càng tiến bộ, vượt qua ranh giới tuổi tác và tiếp tục cống hiến cho đội nhà.

Dù là tiền vệ có thiên hướng phòng thủ hơn là tấn công, Milner vẫn đang có thành tích kiến tạo ấn tượng ở Premier League. Tới nay, ngôi sao 32 tuổi dã bỏ túi 78 đường chuyền thành bàn cho các đội bóng anh từng khoác áo. Và với phong độ hiện tại, hiển nhiên, cổ động viên làng túc cầu hy vọng anh sẽ tiếp tục nối dài thành tích trên.

3. Ashley Young (Manchester United)

Ashley Young là bản hợp đồng 1 thời của nhà cầm quân vĩ đại Alex Ferguson. Dù không sở hữu danh tiếng, tài năng bậc nhất thế giới, ngôi sao người Anh vẫn đang đóng góp không ít công sức và là cầu thủ quan trọng trong đội hình của Mourinho.

Young được kỳ vọng sẽ nối dài thành tích kiến tạo ấn tượng.

Suốt thời gian chinh chiến ở Ngoại hạng Anh, Young đã bỏ túi 85 pha kiến tạo cho đồng đội. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cầu thủ 33. Anh luôn chăm chỉ, cố gắng thay đổi và thích ứng với nhiều vị trí để giúp đỡ đội nhà. Hiện tại, cầu thủ số 18 đang thi đấu ổn định và cổ động viên hy vọng anh tiếp tục duy trì phong độ này.

2. David Silva (Man City)

Silva gia nhập Ngoại hạng Anh từ 2010 và chỉ trở thành ngôi sao bậc nhất Premier League dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Cùng với De Bruyne, tuyển thủ người Tây Ban Nha là chìa khóa chủ chốt trong chức vô địch Premier League của Man City mùa giải 2017/018.

Sau gần 8 năm thi đấu ở xứ sở sương mù, tiền vệ 32 tuổi đã bỏ túi 90 kiến tạo. Tới nay, dù đã lớn tuổi, Silva vẫn không có dấu hiệu ngừng dừng lại. Anh ngày càng tiến bộ và luôn cống hiến cho khán giả màn trình diễn đẳng cấp. Trong thời gian De Bruyne vắng mặt, ngôi sao xứ bò tót gồng gánh tuyến giữa và làm rất tốt vai trò của bản thân.

1. Cesc Fabregas (Chelsea)

Cesc Fabregas từng là ngôi sao đình đám, tương lai của Arsenal trước khi anh trở về khoác áo Barcelona. Tưởng chừng, ngôi sao Tây Ban Nha sẽ tiếp tục thành công ở Camp Nou, song, mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ. Tiền vệ số 4 mất vị trí vào tay Rakitic và phải trở lại Premier để cứu vớt tương lai.

Tài năng, xuất sắc, song Cesc không còn được tin tưởng ở Chelsea.

Trong màu áo Chelsea, Cesc thi đấu vô cùng ăn ý và trở thành trụ cột ở Stamford Bridge. Anh cũng góp không ít công sức trong chức vô địch Ngoại hạng Anh của đội nhà dưới thời Chelsea. Với tài năng, kinh nghiệm, nhãn quan chiến thuật tốt, ngôi sao xứ sở bò tót đã thu về 113 đường kiến tạo tại đấu trường nước Anh.

Thế nhưng, hiện tại, Fabregas không còn được trọng dụng ở The Blues. Từ khi Sarri đảm nhiệm chiếc ghế nóng, ông liên tục để anh dự bị. Với tình hình hiện tại, tiền vệ 31 tuổi cũng gần như hết cơ hội trụ lại đội bóng London.

Bạch Băng

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/5-cau-thu-kien-tao-nhieu-nhat-o-premier-league-hien-nay-toi-nghiep-nguoi-thua-chelsea-d493977.html