5 cầu thủ Jorge Sampaoli sẽ thấy hối tiếc khi không mang sang Nga

Argentina đang đứng trước tình thế 'thập tử nhất sinh' tại World Cup 2018. Điều đó có thể đã không xảy ra, nếu như 5 cái tên sau xuất hiện cùng Messi và các đồng đội.

Á quân World Cup 2014 có phong độ vô cùng tồi tệ chỉ sau 2 lượt trận tại Nga mùa hè này. Họ hòa mà như thua trước một Iceland không có ngôi sao nào nổi bật. Tiếp tục là màn trình diễn bạc nhược trước Croatia, các học trò của HLV Jorge Sampaoli phơi áo 0-3 sau 90 phút thi đấu.

Cơ hội để Lionel Messi và các đồng đội lách qua khe cửa hiệp là rất mong manh. Họ bắt buộc giành trọn vẹn 3 điểm trước Đại bàng xanh Nigeria, đồng thời trông chờ vào việc Iceland không có kết quả khả quan trước Vatreni.

Sự khủng hoảng ở vị trí lãnh đạo, một hàng phòng ngự thảm họa, cùng với đó là việc thiếu sáng tạo nơi tuyến giữa đã góp phần vào "thành tích" của Argentina ở thời điểm hiện tại.

Tình thế có thể đã rất khác, nếu chiến lược gia Sampaoli cân nhắc 5 gương mặt nổi bật sau trong sách 23 cái tên chính thức đến Nga, tranh tài tại FIFA World Cup 2018. Liệu ông có cảm thấy tiếc nuối không Sampaoli ?

1. Mauro Icardi

Vua phá lưới Serie A: Mauro Icardi.

Nhiều người cho rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để ngôi sao 25 tuổi lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng, thuyền trưởng của Argentina đã quyết định Gonzalo Higuain và Sergio Aguero là những gương mặt xứng đáng hơn.

Albicelestes đang thực sự khó khăn trong việc chọc thủng lưới đối thủ; mặc dù họ đang có siêu tiền đạo Messi trong đội hình. Nếu Mauro Icardi có mặt, nhiệm vụ của ngôi sao Barcelona sẽ giảm bớt đi rất nhiều.

Phong độ của chân sút 25 tuổi là rất ấn tượng trong mùa giải vừa qua. Anh trở thành Vua phá lưới Serie A với 29 bàn thắng. Đó là thành tích tốt nhất của ngôi sao người Argentina kể từ khi chuyển sang đội chủ sân Giuseppe Meazza.

Icardi là mẫu tiền đạo toàn diện với khả năng săn bàn đáng nể. Anh có thể ghi bàn từ nhiều góc độ khác nhau. Huyền thoại bóng đá một thời của đất nước Nam Mĩ, Juan Sebastian Veron từng chỉ trích quyết định loại ngôi sao này của HLV Sampaoli là hết sức khó hiểu.

2. Érik Lamela

Ngôi sao Erik Lamela là sự thiếu vắng đáng tiếc của Argentina tại World Cup 2018.

Tiền vệ của câu lạc bộ Tottenham Hospur, đã không có tên trong danh sách 35 cầu thủ sơ bộ sang Nga của ông thầy 58 tuổi. Nhiều chuyên gia đã đặt nghi vấn xung quanh sự thiếu sót này từ HLV Sampaoli.

Erik Lamela là một tiền vệ công rất hứa hẹn mà Argentina từng sản sinh. Sự bùng nổ là điều dễ nhận thấy nhất trong cách chơi của anh. Và đó cũng là điều mà Albicelestes đang thiếu tại World Cup năm nay.

4 bàn thắng, 7 pha kiến tạo sau 25 lần ra sân trong màu áo The Spurs là thành tích đối với Lamela, sau mùa giải phải vật lộn với chấn thương hông.

Cầu thủ 26 tuổi hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì mà Ángel di María đang thể hiện. Mặc dù thế, Maximiliano Meza, Manuel Lanzini, và Eduardo Salvio là những sự lựa chọn ưa thích của Sampaoli.

3. Diego Perotti

Tiền đạo Perotti trong màu áo AS Roma.

Perotti có lẽ là gương mặt bị bỏ lỡ đáng tiếc tiếp theo của Argentina tại FIFA World Cup 2018. Tiền đạo 29 tuổi có thể tạo thành bộ ba huyền ảo trên hàng công của á quân thế giới 2014, khi kết hợp cùng Messi và Icardi.

Không chỉ lợi hại trong khả năng săn bàn, lối chơi đồng đội và kiến tạo của ngôi sao trong màu áo câu lạc bộ AS Roma cũng rất đáng nể. 8 bàn thắng, 5 pha kiến tạo sau 35 trận đấu là thành tích của Perotti ở mùa giải 2017/2018.

Nếu người hâm mộ Argentina muốn tìm kiếm một chân sút có thể gửi gắm niềm tin vào lúc này, anh là sự lựa chọn không hề tồi. Nhưng điều đó không xảy ra vì HLV Sampaoli đã từng chối cơ hội đó.

4. Lautaro Martínez

Martinez, tài năng trẻ của bóng đá xứ Tango.

Martinez nổi lên như là một trong số những cầu thủ trẻ Argentina tài năng nhất ở hiện tại. Ngôi sao 20 tuổi hoàn toàn đủ sức góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Martinez có 17 bàn thắng sau 25 trận đã đấu trong màu áo Racing Club, ở giải vô địch quốc gia Argentina. Đó cũng là lí do vì sao câu lạc bộ Inter Milan đã kí hợp đồng trị giá 25 triệu euro với anh.

Ngôi sao trẻ này từng hai lần khoác áo đội bóng xứ Tango ở các trận giao hữu trước thềm World Cup 2018 trước khi bị gạch tên khỏi danh sách đến Nga vào mùa hè này.

5. Ramiro Funes Mori

Trung vệ Mori trong màu áo Argentina.

Ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Everton đủ sức gách vác hàng thủ của Á quân World Cup 2014. Mori hứa hẹn tạo nên bộ đôi trung vệ chắc chắn ở trung tâm hàng phòng ngự, cùng với Nicolas Otamendi.

Thế nhưng, một lần nữa HLV Sampaoli lại không nghĩ thế. Nhiều khả năng, sự trở lại sau chấn thương của cầu thủ 27 tuổi đã ảnh hưởng đến quyết định việc anh bị loại khỏi danh sách 23 cái tên cuối cùng đến Nga.

Mori là sự lựa chọn hàng đầu nơi hàng phòng thủ của đội bóng xứ Tango, trong nhiều trận đấu ở chiến dịch World Cup 2018 khu vực Nam Mĩ. Thế nhưng, thật không may cho anh khi chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 3 năm ngoái đã cướp đi tất cả của hậu vệ này.

Chiến lược gia Sampaoli cho rằng, Mori chưa sẵn sàng để chinh phục cúp vàng thế giới cùng các đồng đội. Vì thế, ông quyết định gạt tên anh khỏi danh sách. Đó là sự mất mát lớn dành cho "Albicelestes". Mori có thể chơi ở vị trí trung vệ, thậm chí là bên hành lang cánh trái khi cần.

Anh Nguyễn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/5-cau-thu-jorge-sampaoli-se-thay-hoi-tiec-khi-khong-mang-sang-nga-d477882.html