5 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không thuộc 'thế hệ Công Phượng' lọt vào đội hình được yêu thích nhất lịch sử CLB là những ai?

Những cầu thủ đó đều thi đấu cho HAGL trước thời điểm bầu Đức thay máu đội hình vào mùa giải V.League 2015-2016.

1. Thủ môn Bassey Akpan (2011-2014)

Akpan từng là đồng đội của Đặng Văn Lâm ở HAGL. Ảnh: NVCC

Akpan từng là đồng đội của Đặng Văn Lâm ở HAGL. Ảnh: NVCC

Bassey Akpan (tên đầy đủ là Bassey Akpan Abobo, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1984) là thủ môn bóng đá người Nigeria. Cuối mùa giải 2011, Bassey Akpan đến Việt Nam thử việc qua lời giới thiệu của các cầu thủ đồng hương đang chơi ở V-League. Anh ký hợp đồng một năm với HAGL vào tháng 10 năm đó.

Sở hữu thân hình "đồ sộ' với chiều cao lên tới 1m86, trong suốt thời gian thi đấu tại HAGL, ấn tượng mà anh chàng này để lại cho người hâm mộ (NHM) nằm ở phong thái thi đấu đầy tự tin, ra vào hợp lý, đúng chất “hàng hiệu”. Anh chơi tốt trong các trận đấu mà mình tham gia, trước khi chia tay đội bóng vào 2014.

Cuối năm 2015, sau khi bình phục chấn thương, “người nhện” này đã ngỏ ý muốn quay lại đầu quân cho đội bóng phố núi. Tuy nhiên ban lãnh đạo (BLĐ) HAGL đã không kí hợp đồng mới với anh.

2. Trung vệ Đoàn Marcelo (2010-2013)

Đoàn Marcelo (áo xanh) có thời gian thi đấu 3 năm cho HAGL. Ảnh: Fanpage CLB

Nếu như đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Mardid có 1 hậu vệ Brazil tên Marcelo, thì HAGL cũng từng sở hữu 1 cầu thủ với lý lịch "tương tự".

Trước khi được cấp quốc tịch Việt Nam và mang họ Đoàn, cầu thủ này tên thật là Marcelo Barbieri. Sau khi tới V.League thi đấu cho nhiều CLB như Hà Nội, Huế, đến năm 2010, anh chàng này chính thức khoác lên mình chiếc áo đấu của HAGL.

Cầu thủ gốc Brazil chơi ổn định trong suốt 3 năm. Tuy nhiên giai đoạn cuối ở Pleiku, phong độ không thật sự tốt của Marcelo đã khiến anh phải nói lời chia tay đội bóng phố Núi vào năm 2013. Điểm đến tiếp theo là CLB Bình Dương. Đây cũng chính là đội bóng cuối cùng mà Đoàn Marcelo thi đấu trước khi giải nghệ. Hiện tại, trung vệ họ Đoàn đã lập gia đình tại Việt Nam.

3. Trung vệ Trịnh Duy Quang (2003-2012)

Trịnh Duy Quang (số 6) trong màu áo HAGL. Ảnh: Bá Châu

Trịnh Duy Quang là công thần chơi cho HAGL từ những mùa giải đầu tiên CLB này thi đấu ở V.League. Anh thuộc hình mẫu trung vệ mạnh mẽ, quyết liệt, thủ lĩnh tinh thần trên sân cho các đồng đội và đặc biệt, luôn tận hiến cho màu cờ sắc áo.

Duy Quang luôn sẵn sàng là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ bất chấp nhiều cuộc thanh lọc, thay máu của bầu Đức. Đến khi tưởng chừng đã giải nghệ năm 2009, cầu thủ gốc Bình Định còn nhận lời quay lại sân đấu 3 năm sau đó, trước khi chính thức giã từ sự nghiệp để chuyển sang công tác huấn luyện.

Cuộc đời từ cầu thủ đến huấn luyện viên (HLV) của Duy Quang gắn liền với CLB HAGL. Anh giành được vô số danh hiệu từ vô địch hạng Nhất, Cúp quốc gia, Siêu Cúp quốc gia và đặc biệt 2 lần giúp HAGL lên đỉnh V.League trong 2 năm liên tiếp 2003, 2004. Duy Quang từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và được HLV Tavares giao chiếc băng đội trưởng.

4. Tiền vệ trái Dusit Chalermsan (2003-2007)

Dusit thuộc "thế hệ vàng" của bóng đá Thái Lan những năm cuối thế kỉ 20. Ảnh: Matthew Ashton/Getty Images

Dusit là một trong những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" bóng đá Thái Lan được bầu Đức đem về để hiện thực hóa tham vọng vô địch V.League của HAGL.

Với bản tính hiền lành và chăm chỉ, tiền vệ người Thái rất được lòng những người hâm mộ đội bóng phố núi. Trong thời gian thi đấu tại Việt Nam, cầu thủ này có cho mình 7 bàn thắng. Giống như Trịnh Duy Quang, Dusit cũng góp công lớn giúp HAGL vô địch 2 mùa bóng 2003, 2004.

Không chỉ trong vai trò cầu thủ, anh chàng người Thái này còn dẫn dắt HAGL trên cương vị HLV trong giai đoạn 2008-2011. Hiện tại, cựu đội trưởng ĐTQG Thái Lan đang là HLV trưởng CLB BG Pathum United tại giải Thai League 2.

5. Tiền đạo Kiatisuk Senamuang (2002-2006)

Huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisuk từng làm "lính" của bầu Đức. Ảnh: Pacific Press/Getty Images

Bên cạnh Dusit, 1 cái tên người Thái khác cũng cập bến sân Pleiku trong những ngày đầu HAGL lên chơi tại V.League. Đó là huyền thoại bóng đá Đông Nam Á Kiatisuk.

Ngoài việc từng đến Việt Nam chơi bóng, cựu tiền đạo Thái Lan được nhiều CĐV "điểm mặt, nhớ tên", bởi anh đã không ít lần "gieo sầu" cho ĐTVN mỗi khi 2 nước đối đầu với nhau. Với nhiều người, Kiatisuk là một trong những cầu thủ tuyệt vời nhất từng thi đấu ở V.League.

Vào thời điểm năm 2002, việc bầu Đức thuyết phục được ngôi sao sáng nhất của bóng đá khu vực về dưới trướng của mình là một "cơn địa chấn" đúng nghĩa. Những năm sau đó, lối chơi của HAGL được xây dựng xung quanh tiền đạo này. Anh là hạt nhân và là một trong những nhân tố chính trong kỉ nguyên thống trị bóng đá Việt Nam của HAGL.

Đội bóng phố núi cũng là CLB cuối cùng mà Kiatisuk thi đấu. Anh chuyển sang làm HLV của HAGL, trước khi làm thấy của Chanathip trên đội tuyển Thái Lan vào năm 2013.

Minh Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/5-cau-thu-hoang-anh-gia-lai-khong-thuoc-the-he-cong-phuong-lot-vao-doi-hinh-duoc-yeu-thich-nhat-lich-su-clb-la-nhung-ai-220202641073122.htm