5 cầu thủ con lai của U23 Thái Lan
Với lợi thế về ngoại hình, Yannick Nussbaum, Patrik Gustavsson hay Jonathan Khemdee được khen thu hút khi diện trang phục ngoài sân cỏ.
Nicholas Mickelson (sinh năm 1999) là con lai Thái Lan - Na Uy, sinh ra và lớn lên tại thành phố Skien (Na Uy). Anh hiện khoác áo CLB Odense Boldklub tại Giải Vô địch Quốc gia Đan Mạch. Từ năm 2015 đến 2020, hậu vệ 22 tuổi chơi cho các đội trẻ quốc gia Na Uy cho tới cấp độ U21. Giải U23 châu Á 2022 là lần đầu tiên anh thi đấu cho Thái Lan. Ảnh: @changsuek.
Yannick Nussbaum (sinh năm 2003) là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2022. Anh sinh ra tại Thụy Sĩ và mang nửa dòng máu Thái Lan. Nussbaum hiện chơi ở vị trí hậu vệ cho BSC Young Boys tại Giải vô địch Quốc gia Thụy Sĩ. Ảnh: @yakinussbaum.
Sau khi giành HCB SEA Games 31, Jonathan Khemdee (sinh năm 2002) tiếp tục cùng U23 Thái Lan chinh chiến tại VCK U23 châu Á 2022. Trung vệ mang 2 dòng máu Thái Lan - Đan Mạch đóng vai trò trụ cột. Chiều cao 1,91 m mang đến lợi thế cho anh trong các tình huống không chiến và gia tăng sự chắc chắn ở hàng thủ. Ở cấp CLB, Khemdee hiện khoác áo Odense Boldklub tại Giải Vô địch Quốc gia Đan Mạch. Ảnh: Nguyên Khang.
Patrik Gustavsson (sinh năm 2001) là tiền đạo mang nửa dòng máu Thụy Điển, mới trở về Thái Lan thi đấu cho BG Pathum United đầu năm nay. Anh lập tức được điền tên vào danh sách dự SEA Games 31 và trở thành trụ cột trong đội hình, góp 3 bàn trên hành trình vào chung kết của U23 Thái Lan. Ảnh: @changsuek.
Ben Davis (tên đầy đủ Benjamin James Davis, sinh năm 2000) có mẹ là người Thái Lan và cha mang dòng máu Anh. Chàng tiền vệ sinh ra ở Phuket (Thái Lan), chuyển đến Singapore sinh sống từ khi 5 tuổi và gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Fulham. Davis từng khoác áo U17, U18, U19 Singapore nhưng sau đó quyết định thi đấu cho Thái Lan. Tại SEA Games 31, anh ghi một bàn thắng và có vai trò quan trọng trong lối chơi của U23 Thái Lan. Ảnh: @ben_james_davis.