5 cầu thủ bùng nổ vượt quá kỳ vọng tại Premier League mùa này

Premier League 2020/21 đã trải qua hơn 1/5 chặng đường với nhiều bất ngờ thú vị. Dưới đây là 5 cầu thủ đã bùng nổ vượt quá kỳ vọng tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Dominic Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin.

Dominic Calvert-Lewin.

Everton đã có khởi đầu xuất thần nhờ sự tỏa sáng của nhiều tân binh. Đặc biệt, một người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công này là tiền đạo Dominic Calvert-Lewin. Cầu thủ trẻ này đang tiến bộ từng ngày dưới tay HLV Carlo Ancelotti.

Calvert-Lewin đã ghi 11 bàn sau 9 trận cho Everton trên mọi đấu trường mùa này và thậm chí có được 2 cú hat-trick. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, anh hoàn toàn có thể đạt mốc 20 bàn trong mùa 2020/21.

Patrick Bamford

Bamford từng suýt bỏ bóng đá để theo học tại Đại học Harvard. Sau đó, anh gia nhập lò đào tạo của Chelsea nhưng không thể chen chân vào đội một. Chỉ tới khi thi đấu dưới trướng Marcelo Bielsa, khả năng của anh mới được trọng dụng.

Nhưng mãi tới đầu mùa giải này,nhiều người vẫn cho rằng anh chỉ xứng đá tại giải hạng Nhất. Tuy nhiên, với 7 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo sau 8 trận từ đầu mùa, anh khiến tất cả phải suy nghĩ lại. Với thể hình cao lớn và khả năng dứt điểm đa dạng, Bamford chính là điểm tựa cho hy vọng trụ hạng của Leeds trong mùa giải này.

James Rodriguez

James từng là một siêu sao đẳng cấp thế giới nhưng quãng thời gian đáng thất vọng tại Real khiến danh tiếng của anh bị mai một đi rất nhiều. Đã có những lo lắng về thể lực của James khi chuyển tới thi đấu tại Premier League nhưng cầu thủ người Colombia đã chứng minh cho tất cả thấy mình có thể làm được những gì.

James đã có 3 bàn và 3 kiến tạo sau 7 lần ra sân tại Premier League mùa này và là một trong những cầu thủ có phong độ cao nhất từ đầu mùa. Anh góp công không nhỏ vào thành công của Everton tính tới thời điểm này.

Diogo Jota

Khi HLV Juergen Klopp quyết định chiêu mộ Diogo Jota từ Wolves với giá 41 triệu bảng, NHM đội bóng không khỏi dè dặt. Nhưng họ không ngờ rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha đang là một trong những cầu thủ đáng xem nhất trên hàng công của Lữ đoàn đỏ.

Sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường (5 trận đá chính và 6 lần vào sân từ ghế dự bị), Jota đã ghi được 7 bàn thắng. Anh hòa nhập quá tốt với các đồng đội mới, tạo ra 1,35 cơ hội mỗi 90 phút. Ở tuổi 23, tương lai đang rộng mở với Jota.

Pierre-Emile Hojbjerg

HLV Jose Mourinho đã rất quyết tâm có được Hojbjerg và anh đang chứng minh vì sao mình lại đặc biệt như vậy. Cầu thủ người Đan Mạch đã đá chính tất cả các trận đấu tại Premier League mùa này sau khi gia nhập Tottenham từ Southampton trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020.

Tính trên mọi đấu trường, Hojbjerg cũng là người ra sân nhiều nhất về số trận (14 trận) cũng như số phút (1.050 phút). Anh mang tới sức mạnh và sự chắc chắn mà hàng tiền vệ của Gà trống luôn thiếu trong những năm vừa qua.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/5-cau-thu-bung-no-vuot-qua-ky-vong-tai-premier-league-mua-nay/20201113043403223