5 câu nói có thể làm hại tương lai con mà cha mẹ không hề nhận ra

Trong cuộc sống có những lúc vô tình cha mẹ cũng có thể nói những lời làm tổn thương, thậm chí là hại đến tương lai của con mà không hề để ý. Nếu có từng nói những điều này, các bậc phụ huynh nên rút kinh nghiệm bỏ ngay đi nhé.

1. Trong nhà này chẳng có gì của con hết

Một số phụ huynh luôn có thái độ phớt lờ, thậm chí không tôn trọng nhu cầu của con khi chúng chưa làm ra tiền. Họ nói với con rằng chúng không có gì trong ngôi nhà này cho đến khi chúng có khả năng tự kiếm ra tiền.

Những đứa trẻ lớn lên cùng suy nghĩ trong ngôi nhà không có gì là của mình sẽ luôn mang cảm giác thiếu an toàn. Chúng sẽ luôn cảm thấy xấu hổ khi sống trong ngôi nhà không có gì là của mình.

Đến khi lớn lên, chúng sẽ chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, đến một phòng trọ nhỏ hay kí túc xá để sống. Sẽ lao vào kiếm tiền để có một nơi là của chính mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

2. Người lớn đang nói chuyện, con tránh xa ra

Đây là câu nói mà hầu như bố mẹ nào cũng nói với con, dù chúng đang 5, 10, 15 hay 50 tuổi đi chăng nữa, bởi trong mắt cha mẹ con không bao giờ lớn.

Thế nhưng điều đó lại khiến các con nghĩ rằng lời nói của mình không có trọng lượng, khiến con tự ti không dám bày tỏ ý kiến bởi chúng nghĩ ý kiến của mình không đáng được quan tâm.

3. Con đang làm hỏng mọi thứ

Việc đứa trẻ thường xuyên nghe câu con làm gì cũng hỏng sẽ khiến con ngừng cố gắng, không còn muốn phấn đấu để hoàn thành công việc hay thành công. Thậm chí con còn coi mình là nguồn gốc của mọi vấn đề mà cha mẹ gặp phải.

Trong suy nghĩ của chúng là chúng không đủ tốt, chưa đủ xứng đáng để được cha mẹ yêu thương, quan tâm và bảo bọc

4. Con lớn hơn em, tại sao không nhường nhịn em?

Trưởng thành sớm, gượng ép phải trưởng thành sớm không tốt cho bất kì ai, với những đứa trẻ cũng vậy. Gia đình có hai anh em, bố mẹ cũng đừng thiên vị đến mức luôn miệng nói rằng con lớn rồi nên nhường em đi.

Có thể con sẽ cố gắng trưởng thành sớm để làm một người anh, chị tốt. Thế nhưng chính sự cố gắng đó làm con lớn lên trong giận giữ với tiềm thức về việc bị đối xử không công bằng.

Việc này hoàn toàn không khiến cá nhân tốt lên, không khí gia đình tốt hơn mà chỉ khiến mọi thứ nặng nề hơn, tạo ra những khoảng cách vô hình khó kéo lại gần nhau.

5. Bố mẹ vất vả, cố gắng vì con mà con lại vô ơn như vậy đấy

Cha mẹ luôn cố gắng làm việc rất chăm chỉ để con có thể có cuộc sống tốt hơn. Từ đó nhiều cha mẹ luôn coi mình là vũ trụ, bắt con phải hiểu,khiến con cảm thấy nó như một món nợ lớn.

Khi cha mẹ nói điều đó, trẻ sẽ luôn nghĩ gánh nặng trên vai là quá lớn, luôn cảm thấy mình mang đầy tội lỗi vì không được như kì vọng của cha mẹ. Con sẽ luôn sống với tâm thế mình có một một món nợ lớn đến khi trưởng thành.

Theo Gia đình mới

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/5-cau-noi-co-the-lam-hai-tuong-lai-con-ma-cha-me-khong-he-nhan-ra/20210430073942882