5 cán bộ, chiến sỹ bị thương khi vây bắt các đối tượng buôn lậu

Trong lúc vây bắt các đối tượng buôn lậu hàng từ Campuchia vào Việt Nam, 5 cán bộ, chiến sỹ tổ tuần tra liên ngành biên phòng, công an Hà Tiên (Kiên Giang) đã bị tấn công gây thương tích nặng.

Ông Mai Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ nằm điều trị Trung tâm y tế Hà Tiên. (Nguồn: TTXVN phát)

Ông Mai Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ nằm điều trị Trung tâm y tế Hà Tiên. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 29/4, Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết, sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ của đơn vị bị thương trong lúc làm nhiệm vụ vây bắt các đối tượng buôn lậu đã cơ bản ổn định.

Cụ thể, trong 5 người bị thương có 2 người bị thương nặng được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu, chữa trị; còn 3 người đang điều trị tại Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên.

Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 28/4, tổ tuần tra liên ngành gồm 7 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và Công an làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch COVID -19 trên tuyến biên giới, phát hiện khoảng 200 đối tượng mang, vác, đẩy các bè chở thuốc lá ngoại (khoảng 250 thùng, loại 50 cây/thùng) đi từ hướng Campuchia về phía biên giới Hà Tiên, cách cột mốc 314 khoảng 80m và cách đường biên giới phân định tạm thời trên biển khoảng 200m.

Phát hiện số lượng lớn đối tượng buôn lậu, tổ tuần tra đã phát tín hiệu báo chi viện và có thêm 40 người của lực lượng Biên phòng, Công an, cơ động hỗ trợ ngăn chặn, vây bắt. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng cầm gậy (một số có gắn dao nhọn) và dùng đá xông vào tấn công, lực lượng làm nhiệm vụ phải lùi lại và bắn 2 phát súng chỉ thiên cảnh cáo trước sự manh động của đối tượng.

Tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục xông vào hành hung các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ để giật lại số tang vật. Hậu quả là 5 cán bộ, chiến sỹ đã bị thương, trong đó có một người bị gãy tay, những người còn lại bị thương ở vùng đầu, ngực, lưng…

Lực lượng tuần tra đã bắt giữ 2 đối tượng là Tăng Quanh Ni (18 tuổi) và Chau Ha (29 tuổi), ngụ cùng khu phố Mỹ Lộ, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên cùng tang vật là 5 thùng thuốc lá. Các đối tượng tiếp tục xông vào cướp lại 4 thùng thuốc lá và chạy về phía bên kia biên giới. Hai đối tượng bị bắt đều bị thương, đang điều trị tại Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ sớm hồi phục sức khỏe.

Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh cho biết, Công an thành phố Hà Tiên đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời, thông báo cho lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia để bắt giữ các đối tượng manh động chống đối./.

Lê Sen (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/5-can-bo-chien-sy-bi-thuong-khi-vay-bat-cac-doi-tuong-buon-lau/637501.vnp