5 cái tên vắng mặt đáng tiếc ở đợt tập trung ASIAD 2018

Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, HLV Park Hang-seo đã lên danh sách 30 tuyển thủ dự tuyển Olympic Việt Nam. Theo quy định từ, trong thành phần này sẽ có 3 cầu thủ ở ngoài độ tuổi U.23

Ngay sau khi kết thúc vòng 20 V.League vào cuối tuần này, đội tuyển U.23 Việt Nam có bổ sung ba gương mặt trên 23 tuổi sẽ tập trung để chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Tính đến thời điểm này, danh tính các cầu thủ được triệu tập chưa được HLV Park Hang-seo chính thức công bố. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ cho thấy ông thầy người Hàn đã chọn hầu hết các gương mặt tốt nhất của bóng đá nước nhà.

Thế nhưng vẫn còn đó những cầu thủ mà theo đánh giá của giới chuyên môn, BHL của ông thầy Park Hang-seo đã bỏ qua hoặc chưa triệu tập. Dưới đây là danh sách 5 cái tên mà sự vắng mặt có thể là sự thiếu vắng đáng tiếc ở đợt tập trung này.

1. Hậu vệ Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương)

1. Hậu vệ Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương)

Trong binh đoàn tham dự VCK U.20 World Cup 2017 vừa qua của HLV Hoàng Anh Tuấn, hậu vệ Hồ Tấn Tài là một trong những tên tuổi xuất sắc mà ông thầy người Khánh Hòa từng có.

Cầu thủ người Bình Định thi đấu rất đa năng ở hàng phòng ngự. Anh từng được BHL tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân U.20 VN.

Tham dự V.League trong màu áo B.Bình Dương, cầu thủ trẻ này đã thể hiện một phong độ rất ổn định. Tuy nhiên điều đó là không đủ để thuyết phục HLV Park Hang-seo cho đợt tập trung này.

2. Hậu vệ Trần Văn Kiên (Hà Nội)

Trần Văn Kiên cũng là một cái tên đem đến nhiều tiếc nuối cho NHM bóng đá Việt Nam khi không có mặt trong đợt tập trung này.

Hậu vệ phải của đội bóng đang dẫn đầu ở V.League đang có mùa giải xuất sắc khi ghi được hai bàn thắng và có tới năm lần kiến tạo.

Dẫu vậy, với việc đang sở hữu khá nhiều hậu vệ biên chất lượng trong đội hình, HLV Park Hang-seo đành phải “hẹn” Văn Kiên trong những lần tập trung sắp tới.

3. Hậu vệ Quế Ngọc Hải (SLNA)

Khác với các trường hợp kể trên, Quế Ngọc Hải đã không có tên trong danh sách bốn cầu thủ “quá tuổi” được triệu tập trong đợt tập trung lần này.

Trước đợt tập trung này, khi Đình Trong chưa thật sự phục hồi chấn thương và ra sân thi đấu, thì cầu thủ đang chơi ở vị trí trung vệ cho SLNA là một phương án thay thế hoàn hảo dù Ngọc Hải đã quá tuổi U.23.

Tuy nhiên, khi Đình Trọng đã trở lại thì hàng hậu vệ Olympic Việt Nam trở nên quá chật chội với những tài năng như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Trọng Đại hay Tấn Sinh bởi những cầu thủ này đều có khả năng chơi ở vị trí trung vệ.

Tuy có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các đấu trường quốc tế nhưng nếu triệu tập cầu thủ này tuyển Olympic thì sẽ phí đi một tài năng cho CLB SLNA.

4. Tiền vệ Đinh Thanh Trung (Quảng Nam)

Tính đến thời điểm này, khi V.League trải qua 19 vòng đấu thì tiền vệ đội trưởng Đinh Thanh Trung cũng có 19 lần lần khoác áo CLB Quảng Nam.

Cầu thủ từng đoạt giải Quả bóng vàng 2017 có một phong độ tuyện vời khi ghi được đến 6 lập công trong 27 bàn thắng mà những nhà ĐKVĐ có được đến thời điểm này.

Thêm vào đó, trong 1700 phút thi đấu này, tiền vệ 30 tuổi người gốc Hà Tĩnh đã có 10 đường bóng kiến tạo. Thi đấu ấn tượng ở giải VĐQG nhưng Thanh Trung vẫn chưa là cái tên mà HLV Park gọi tập trung kề này cho ASIAD 2018

5. Tiền vệ Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng)

Là một trong những cái tên quen thuộc trong các lần tập trung của các ĐT trẻ Việt Nam, dẫu vậy, ở mùa giải này, Bùi Tiến Dụng lại đang không thể hiện được nhiều ở SHB Đà Nẵng.

Dù được tạo khá nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng sông Hàn ở mùa giải này, sự thiếu mạnh dạn trong các tình huống chuyền bóng tấn công vẫn khiến sức ảnh hưởng của cầu thủ trẻ này là chưa thật sự nổi bật.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/5-cai-ten-vang-mat-dang-tiec-o-dot-tap-trung-asiad-2018-92766.html