5 bóng hồng gợi cảm nhất làng thể thao Philippines

Không chỉ đạt thành tích cao trong sự nghiệp, những người đẹp của làng thể thao Philippines còn gây thu hút bởi vẻ gương mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm.

Michele Gumabao (26 tuổi) là con lai gốc Hoa, sinh ra ở California, Mỹ. Cha mẹ cô đều là những cựu cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Người đẹp sinh năm 1992 từng là đội trưởng đội bóng chuyền nữ của Đại học De La Salle - nơi cô theo học.

Được mệnh danh là "nữ hoàng bóng chuyền", năm 2018, Michele gây bất ngờ khi tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn cầu Philippines (Binibining Pilipinas Globe) và đăng quang ngôi vị cao nhất. Cùng năm, cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hoàn cầu được tổ chức tại Cộng hòa Albania và lọt top 15. Dù không giành ngôi vị cao nhất, Michele được trao hai giải phụ là Miss Social Media (Hoa hậu Truyền thông xã hội) và Dream Girl.

Được mệnh danh là "nữ hoàng bóng chuyền", năm 2018, Michele gây bất ngờ khi tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn cầu Philippines (Binibining Pilipinas Globe) và đăng quang ngôi vị cao nhất. Cùng năm, cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hoàn cầu được tổ chức tại Cộng hòa Albania và lọt top 15. Dù không giành ngôi vị cao nhất, Michele được trao hai giải phụ là Miss Social Media (Hoa hậu Truyền thông xã hội) và Dream Girl.

"Thánh nữ bóng chuyền Philippines" - Rachel Anne Daquis - từng được bình chọn là vận động viên xinh đẹp nhất tại Seagames 28. Cô có chiều cao nổi bật 1,78 m và thân hình mảnh mai, gợi cảm không kém gì những người mẫu chuyên nghiệp.

Vận động viên 31 tuổi là sự lựa chọn của nhiều nhãn hàng thời trang danh tiếng. Bên cạnh sự nghiệp thể thao, cô còn là chân dài có tiếng trong làng thời trang với những shot hình nội y "đốt mắt" fan hâm mộ.

Amanda Fernandez (31 tuổi) là nữ cầu thủ vừa xinh đẹp lại đa tài. Cô được biết đến là doanh nhân sở hữu và quản lý mô hình đào tạo giáo dục SPARTA Philippines.

Amanda thành lập và quản lý đội bóng đá nữ bán chuyên nghiệp có tên Sikat FC từ năm 2011. Bên cạnh đam mê thể thao, người đẹp làng bóng còn là người mẫu và biên tập viên truyền hình nổi tiếng.

Shanelle Loraine là cơ thủ nổi tiếng của làng Billiards. Cô mang trong mình dòng máu lai Nhật Bản và Philippines. Dù được đánh giá là có năng lực chuyên môn, người đẹp này được người hâm mộ nhớ đến nhiều hơn bởi sắc đẹp bốc lửa với khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ và vòng một đầy gợi cảm.

Shanelle Loraine còn là người mẫu nội y có tiếng trên các tạp chí dành cho phái mạnh tại Mỹ và châu Âu. Cô cùng góp mặt trên tạp chí SI tại nhiều phiên bản quốc tế.

Vận động viên bơi lội Jasmine Alkhaldi từng đại diện cho Philippines tham dự Thế vận hội Mùa hè 2012 được tổ chức ở London (Anh). Cô nàng sinh năm 1993 đã tốt nghiệp Đại học Hawaii với tấm bằng cử nhân Kinh doanh, chuyên ngành Quản lý và Tiếp thị.

Nữ kình ngư 26 tuổi có chiều cao 1,73 m và thân hình săn chắc, khỏe khoắn nhờ chăm chỉ tập luyện. Cô hiện nắm giữ loạt kỷ lục bơi lội nữ của Philippines ở các mức 200, 100, 50 mét bơi tự do và 50, 100 mét bơi bướm.

Nhan sắc 'nữ hoàng bóng chuyền' đăng quang hoa hậu Philippines Michele Gumabao (26 tuổi) là cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng. Cô khiến công chúng bất ngờ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu Philippines 2018.

Đinh Phạm
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-bong-hong-goi-cam-nhat-lang-the-thao-philippines-post928642.html