5 bộ phim LGBT đáng mong chờ nhất trong năm 2018

Năm 2017 được xem là một bước ngoặt quan trọng đối với dòng phim LGBT. Mở màn bằng chiến thắng vang dội của 'Moonlight' tại lễ trao giải Oscar, nhiều bộ phim thuộc chủ đề này sau đó đã tiếp tục nhận được sự tán dương từ giới phê bình nghệ thuật như 'Call Me By Your Name', 'BPM (Beats Per Minute)', 'God's Own Country'... Trong số đó, 'Call Me By Your Name' rất được giới trẻ yêu thích và trở thành ứng viên sáng giá cho mùa trao giải thưởng năm nay, bao gồm cả Oscar. Theo dự đoán, năm 2018 sẽ nối tiếp thành công này sau khi nhiều bộ phim LGBT chất lượng vừa công bố ngày ra mắt chính thức.

Một cảnh trong phim 'Love, Simon' - Nguồn: 20th Century Fox

Dưới đây là tên của 5 bộ phim LGBT bạn không nên bỏ qua trong năm 2018:

Adam

Ariel Schrag

Adam là cuốn tiểu thuyết đầu tay xuất bản vào năm 2014 của nhà biên kịch người Mỹ Ariel Schrag (38 tuổi). Cô vốn nổi tiếng với series truyện tranh tự truyện kể về trải nghiệm là người đồng tính nữ của mình cũng như vai trò là biên kịch cho series phim The L Word (2006-2008).

Nội dung của Adam xoay quanh một chàng trai dị tính 16 tuổi vừa chuyển đến thành phố New York để trải qua kỳ nghỉ hè cùng với chị gái của mình - một nhà vận động quyền LGBT năng nổ. Tại đây, anh gia nhập cộng đồng LGBT địa phương và bắt đầu hiểu thêm về những trải nghiệm của nhóm người thiểu số đặc biệt này. Đây cũng là lúc anh phải lòng một người phụ nữ lớn tuổi. Tuy nhiên, anh đã phải tự nhận mình là một người chuyển giới từ nữ sang nam để có thể hẹn hò với cô nàng trong mộng của mình.

Ban đầu, dự án chuyển thể Adam thành phim điện ảnh do Desiree Akhavan phụ trách. Cô từng được nhiều người biết đến thông qua tác phẩm đầu tay Appropriate Behavior (2014) có chủ đề song tính nữ. Mặc dù vậy, do bị trùng lịch quay với một dự án khác cho nên Akhavan đã nhường bộ phim này lại cho Rhys Ernst, nhà sản xuất của series phim Transparent. Adam dự kiến được công chiếu vào cuối năm 2018.

A Fantastic Woman

Daniel Vega trong vai Marina Vidal

Do Sebastían Lelio đạo diễn, A Fantastic Woman đã được lựa chọn là đại diện của Chile tranh tài tại hạng mục "Best Foreign Languague Film" của lễ trao giải Oscar 2018. Bộ phim theo chân Marina Vidal (Daniel Vega đóng), một người chuyển giới nữ hành nghề hầu bàn và ca sĩ nghiệp dư. Cô đem lòng yêu Orlando - một người đàn ông lớn hơn mình 30 tuổi. Trong lúc đang lên kế hoạch cho tương lai thì Orlando đột ngột qua đời. Và đây chỉ mới là khởi đầu cho tấn thảm kịch sắp diễn ra sau đó.

Yếu tố quan trọng nhất khiến cho A Fantastic Woman trở nên đặc biệt chính là Daniel Vega (28 tuổi) vốn cũng là một người chuyển giới công khai. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2011 thông qua vở kịch La mujer Mariposa của đạo diễn Martin de la Parra. Năm 2017, vai Marina Vidal trong A Fantastic Woman đã giúp cho cô nhận được nhiều sự chú ý từ giới truyền thông quốc tế.

Công chiếu tại LHP Berlin 2017, A Fantastic Woman đã đoạt giải Silver Bear cho "Kịch bản xuất sắc nhất" và hạng mục Teddy Bear - Best Featured Film. Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ cũng đã xếp A Fantastic Woman vào danh sách "5 bộ phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Theo dự kiến, bộ phim sẽ ra mắt khán giả toàn thế giới trong năm nay.

The Miseducation of Cameron Post

Dàn diễn viên chính của The Miseducation of Cameron Post

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Emily M. Danforth, The Miseducation of Cameron Post do Desiree Akhavan - một người song tính nữ công khai - đạo diễn với sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ tiềm năng như Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, John Gallagher, Jr., Forrest Goodluck, Jennifer Ehle và Quinn Shephard. Lấy bối cảnh nước Mỹ năm 1993, bộ phim kể về một thiếu nữ bị ép đưa vào "trại cải tạo đồng tính" sau khi bị phát hiện hẹn hò với cô nàng "hot" nhất trường.

The Miseducation of Cameron Post sẽ được công chiếu tại LHP Sundance vào ngày 22.1 tới.

Boy Erased

Garrard Conley và cuốn hồi ký Boy Erased: A Memoir

Do nam tài tử Joel Edgerton tự bỏ tiền ra sản xuất và đạo diễn, Boy Erased sở hữu nhiều diễn viên thực lực và sáng giá bậc nhất hiện nay tại kinh đô điện ảnh Hollywood như Nicole Kidman, Russell Rowe, Lucas Hedges, Xavier Dolan, Troye Sivan... Dựa trên cuốn hồi ký Boy Erased: A Memoir (2016) của Garrard Conley, bộ phim khắc họa trải nghiệm của chính Conley khi còn là một cậu bé đồng tính sinh sống tại tiểu bang Arkansa (Mỹ).

Lucas Hedges và Troye Sivan trên trường quay của Boy, Erased

Nicole Kidman vào vai mẹ của Lucas Hedges

Garrard (Lucas Hedges đóng) là con trai của một mục sư Baptist tại một thị trấn nhỏ. Anh công khai đồng tính với cha mẹ (Nicole Kidman và Russell Crowe đóng) vào năm 19 tuổi. Hệ quả là họ đã ép con trai của mình tham gia vào những chương trình "cải tạo đồng tính". Nếu không, anh sẽ bị cười nhạo bởi nhà thờ địa phương và hàng xóm xung quanh.

Boy Erased được xem là một trong những tác phẩm hay nhất từng được viết về chủ đề "cải tạo đồng tính" - một vấn nạn đã được tranh luận dữ dội kể từ cuối thể kỷ 20. Nhiều người hi vọng rằng phiên bản điện ảnh của nó cũng làm được điều tương tự. Đó chính là gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng "chữa trị" hoặc "cải tạo đồng tính" vẫn còn phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới.

Boy Erased dự kiến được công chiếu vào 28.9.2018

Love, Simon

Poster phim

Nhiều người đã so sánh một cách dí dỏm rằng Love, Simon giống như một bộ phim của John Green (The Fault in Our Stars, Paper Town...) nhưng với 2 nhân vật chính là người đồng tính nam. Dựa trên cuốn tiểu thuyết Simon vs. the Homo Sapiens Agenda của Becky Albertalli, bộ phim theo bước Simon - một thiếu niên đồng tính 17 tuổi đa cảm chưa từng công khai xu hướng tính dục thật với bất kỳ ai. Trong phim, Simon buộc phải cân bằng cuộc sống của mình giữa gia đình, bạn bè, nhân dạng ảo là "Blued" trên Internet và một chàng trai dọa sẽ tiết lộ bí mật của anh với cả trường.

Nhân vật Simon do ngôi sao trẻ Nick Robinson thủ vai. Anh từng tham gia vào nhiều phim thành công về mặt thương mại như Jurassic World, The 5th Wave... Trong khi đó, vai cô bạn thân Leah của Simon do Katherine Langford thủ vai - nữ diễn viên sáng giá vừa bước ra từ series phim 13 Reasons Why. Bên cạnh đó, Love, Simon còn có sự tham gia của Jennifer Garner, Josh Duhamel và nam diễn viên đồng tính công khai Colton Haynes.

Love, Simon là bộ phim LGBT đầu tiên thuộc thể loại "coming of age" (dành cho tuổi mới lớn) được một trong những hãng phim lớn nhất của Hollywood (20th Century Fox) mua bản quyền phát hành. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho dòng phim LGBT nói chung. Bởi vì sự phát triển của thể loại phim này tại hệ thống rạp trên toàn thế giới sẽ giúp cho nhiều người LGBT trẻ có thêm cơ hội hiểu thêm về chính mình ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên.

Theo dự kiến, Love, Simon sẽ ra mắt khán giả vào 16.3.2018

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/lgbt-c-131/5-bo-phim-lgbt-dang-mong-cho-nhat-trong-nam-2018-80565.html