5 bất ngờ từ lễ trao giải Oscar 2020

Không có quá nhiều ngạc nhiên tại sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh năm nay. Tuy nhiên, bất ngờ lại xảy ra ở kết quả hai hạng mục quan trọng nhất.

Giây phút ‘Ký sinh trùng’ được xướng tên Phim hay nhất tại Oscar 2020 Cả khán phòng vỡ òa vì chiến thắng của “Parasite”. Đây là tác phẩm không dùng tiếng Anh đầu tiên nhận tượng vàng Oscar hạng mục Phim truyện xuất sắc trong lịch sử.

Parasite thắng giải Phim truyện xuất sắc: Tác phẩm Hàn Quốc làm nên kỳ tích khi là bộ phim không sử dụng tiếng Anh đầu tiên lên ngôi cao nhất tại một lễ trao giải Oscar. Trước đó, Parasite còn là phim Hàn đầu tiên thắng giải Phim quốc tế xuất sắc. Khi ban tổ chức giảm đèn để ra dấu buổi lễ đã kết thúc, cả khán phòng đã hô vàng “Up! Up! Up!” (Bật đèn lên) để các thành viên trong ê-kíp bộ phim Hàn có thể tiếp tục phát biểu. Điều đó cho thấy sự ủng hộ mà Parasite đã giành được trong mùa giải năm nay lớn đến nhường nào.

Bong Joon-ho thắng giải Đạo diễn xuất sắc: Trước khi Parasite lên ngôi khoảng nửa tiếng, tất cả đã cảm thấy bất ngờ khi Bong Joon-ho vượt qua Sam Mendes ở hạng mục dành cho đạo diễn. Tại sự kiện DGA của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ, tác giả 1917 đã vượt qua vị đồng nghiệp người Hàn Quốc, cũng như được vinh danh ở sự kiện Quả cầu vàng. Cá nhân Bong Joon-ho cũng cảm thấy bất ngờ như lời ông phát biểu trên sân khấu.

Toy Story 4 thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc: Có một thực tế rằng bom tấn hoạt hình của Pixar và Disney năm nay nằm ở thế “cửa dưới” tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. The Missing Link đã chiến thắng tại Quả cầu vàng, còn Klaus thì được vinh danh ở sự kiện Annie dành riêng cho thể loại. Tuy nhiên, đúng thời khắc quan trọng nhất, Toy Story 4 đã vươn lên. Đến nay, Câu chuyện đồ chơi là thương hiệu hoạt hình duy nhất có nhiều hơn một tượng vàng Oscar.

The Irishman hoàn toàn trắng tay: Trên thực tế, bộ phim gangster của đạo diễn Martin Scorsese đã liên tục trắng tay tại các giải thưởng tiền Oscar. Tuy nhiên, không ít người vẫn kỳ vọng về một chiến thắng nào đó cho tác phẩm nhận tới 10 đề cử năm nay. Rốt cuộc, The Irishman vẫn không được ghi nhận, dù chỉ một lần. Khi Bong Joon-ho thắng giải Đạo diễn xuất sắc, ông đã có lời tri ân Quentin Tarantino và Martin Scorsese. Lúc nhà làm phim Hàn Quốc nhắc tới cảm hứng mà Scorsese truyền cho mình, cả khán phòng đã đứng dậy vỗ tay tri ân nhà làm phim huyền thoại.

Màn trình diễn của Eminem: Năm 2003, Lose Yourself của Eminem trong phim 8 Mile (2002) nhận giải Ca khúc chủ đề xuất sắc. Song, rapper lắm tài nhiều tật đã không trình diễn nhạc phẩm tại lễ trao giải, và thậm chí còn không tham dự sự kiện. Năm nay, Eminem bất ngờ có mặt trên sân khấu Oscar để trình bày Lose Yourself. Sau đó, rapper đã gửi lời cảm ơn tới Viện hàn lâm và hứa sẽ sớm trở lại Oscar nếu có cơ hội trên trang Twitter cá nhân.

Nam Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/5-bat-ngo-tu-le-trao-giai-oscar-2020-post1045334.html