5.456 người chết do tai nạn giao thông 10 tháng đầu năm 2020

Trong 10 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.456 người, bị thương 8.630 người. Tính riêng 10/2020 đã xảy ra 1.299 vụ, làm chết 580 người và làm bị thương 1.021 người.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong xảy ra ở TP. HCM đầu tháng 3/2020

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong xảy ra ở TP. HCM đầu tháng 3/2020

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 10 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/10/2020), toàn quốc xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.456 người, bị thương 8.630 người.

So với 10 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.598 vụ, số người chết giảm 862 người, số người bị thương giảm 2.243 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 6.582 vụ, làm chết 5.348 người, bị thương 3.500 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 768 vụ, giảm 827 người chết, giảm 561 người bị thương.

Đường sắt, xảy ra 73 vụ TNGT, làm chết 58 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 59 vụ, giảm 51 người chết, giảm 24 người bị thương.

Đường thủy, xảy ra 52 vụ, làm chết 41 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ trước tăng 2 vụ, tăng 20 người chết, giảm 2 người bị thương.

Đường hàng hải, xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi, giảm 4 người chết và mất tích, số người bị thương không thay đổi.

Về va chạm giao thông, trong 10 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 4.936 vụ, làm bị thương nhẹ 5.107 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.773 vụ, giảm 1.656 người bị thương nhẹ.

Chỉ tính riêng trong tháng 10/2020 (từ ngày 15/9/2020 đến 14/10/2020) toàn quốc xảy ra 1.299 vụ TNGT, làm chết 580 người và làm bị thương 1.021 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 277 vụ, giảm 79 người chết, giảm 233 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 733 vụ, làm chết 578 người, bị thương 394 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 73 vụ, giảm 71 người chết, giảm 82 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 9 vụ, giảm 7 người chết, tăng 1 người bị thương.

Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ trước, giảm 5 vụ, giảm 1 người chết, số người bị thương không thay đổi. Đường hàng hải không xảy ra vụ tai nạn hàng hải nào.

Trong tháng 10/2020, xảy ra 562 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 625 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 190 vụ, giảm 152 người bị thương nhẹ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/5456-nguoi-chet-do-tai-nan-giao-thong-10-thang-dau-nam-2020-yU0yEwtGg.html