5.248 người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 cho biết, trong ngày 13-3 ghi nhận ba ca mắc mới Covid-19, gồm một ca nhập cảnh và hai ca lây nhiễm trong nước. Ca nhập cảnh đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 cho biết, trong ngày 13-3 ghi nhận ba ca mắc mới Covid-19, gồm một ca nhập cảnh và hai ca lây nhiễm trong nước. Ca nhập cảnh đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hai ca ghi nhận trong nước đều là công nhân Công ty Poyun, ở Chí Linh (Hải Dương); là F1 của những người bệnh được ghi nhận trước đây. Hiện hai người bệnh đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19), trong số những người mắc Covid-19 đang điều trị có 187 người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ một đến ba lần. Hiện chỉ còn người bệnh 1.536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là nặng nhất. Mặc dù đã được dừng ECMO 16 ngày, tập cai thở máy nhiều ngày nhưng vẫn còn khó khăn cho nên vẫn duy trì tỷ lệ 80% thở máy, 20% tự thở. Người bệnh 1.536 đang tiếp tục được duy trì thuốc hỗ trợ, lọc máu do thận còn suy chưa làm việc; đồng thời phải dùng phối hợp nhiều thuốc kháng sinh, kháng nấm do kết quả xét nghiệm cho thấy có khả năng đã bước vào đợt nhiễm trùng bội nhiễm mới do nấm hoặc vi trùng khác.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, tổng cộng đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 5.248 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị người bệnh Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng tại 12 tỉnh, thành phố. Hải Dương là tỉnh đã tiêm cho nhiều người nhất (2.862 người), sau đó là TP Hồ Chí Minh (704 người), Bắc Giang (319 người), Bắc Ninh (312 người)… Dự kiến trong tuần tới, các tỉnh Quảng Ninh, Điện Biên, Đồng Tháp sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19 trên địa bàn.

Ngày 13-3, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, sức khỏe 155 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) được tiếp nhận cách ly tại Trường Quân sự tỉnh tối 12-3 ổn định và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Số công dân được tiếp nhận và cách ly đợt này có 77 nam, 78 nữ. Trong đó, 43 phụ nữ mang thai và một trẻ em. Họ là các lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên bị kẹt tại Đài Loan chưa về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác… Trong thời gian cách ly 14 ngày, các công dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần theo quy định của Bộ Y tế.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/5-248-nguoi-duoc-tiem-vac-xin-phong-covid-19-638387/