5.000 người kẹt ở sân bay Kansai của Nhật vì bão lớn

Khoảng 5.000 người bị kẹt tại Sân bay quốc tế Kansai ở tỉnh Osaka của Nhật Bản sáng nay (5/9) đã bắt đầu được đưa bằng tàu cao tốc sang sân bay Kobe ở gần đó.

Bão đã gây ra những đợt sóng lớn.

Theo hãng tin Kyodo của Nhật, bão Jebi khi đổ bộ vào Nhật Bản ngày 4/9 đã khiến sân bay Kansai phải đóng cửa vì gió lớn và sóng cao.

Bão cũng đã xô con tàu có tải trọng 2.591 tấn Houn Maru va vào cây cầu dài 3,7km, làm hư hại tuyến đường duy nhất nối sân bay với đất liền.

Tàu có tải trọng 2.591 tấn Houn Maru va vào cây cầu nối sân bay với đất liền.

Theo thống kê, đến ngày 5/9, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương do bão.

Trong đó, tại sân bay Kansai đã có khoảng 5.000 hành khách bị kẹt lại. Sáng 5/9, giới chức Nhật đã huy động tàu cao tốc di chuyển thường xuyên giữa sân bay Kansai và sân bay Kobe cùng một số tàu khác đưa những hành khách bị mắc kẹt khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Khoảng 600 chuyến bay đã phải hủy chuyến.

Sân bay Kansai mất điện vì bão

Đến nay đường băng vẫn ngập nước.

Bão ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân.

Xe tải bổ nhào ra ven đường do bão.

Hạ tầng hư hại nặng.

Xe tải bị lật do gió mạnh.

Hơn 1 triệu người dân Nhật đã được yêu cầu sơ tán.

Theo giới chức hàng không Nhật Bản, Sân bay Kansai phải ít nhất tối 5/9 mới có thể mở cửa trở lại do phần đường băng và ga hành khách đang bị ngập nước.

Hư hại tới một trong 3 sân bay lớn nhất của Nhật Bản thường được các du khách sử dụng khi tới các thành phố ở khu vực Kansai như Kyoto, Osaka và Kobe được cho là có thể ảnh hưởng tới du lịch của Nhật Bản.

Jebi là bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản kể từ năm 1993 đến nay.

Bão Jebi là cơn bão đầu tiên được cơ quan khí tượng Nhật Bản xếp vào nhóm rất mạnh đổ bộ vào Nhật Bản kể từ năm 1993 đến nay.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/5000-nguoi-ket-o-san-bay-kansai-cua-nhat-vi-bao-lon-410791.html