493 người chết, 727 người bị thương vì tai nạn giao thông trong tháng 4

Ngày 29/4, thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo thống kê trong tháng 4/2021, cả nước xảy 1.014 vụ tai nạn giao thông, làm chết 493 người và làm bị thương 727 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 27 vụ, giảm 6 người chết, giảm 9 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 641 vụ, làm chết 488 người, bị thương 388 người; đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người; đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người.

Về va chạm giao thông, trong tháng 4/2021 cả nước xảy ra 366 vụ, làm bị thương nhẹ 388 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 96 vụ, giảm 88 người bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ xe máy va chạm với container ở Bình Dương trưa 28/4 khiến 1 nữ sinh viên năm cuối tử vong.

Hiện trường vụ xe máy va chạm với container ở Bình Dương trưa 28/4 khiến 1 nữ sinh viên năm cuối tử vong.

Báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an cũng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021 (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/4/2021), toàn quốc xảy ra 4.220 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.165 người, bị thương 3.113 người. So với 4 tháng đầu năm 2020, số vụ TNGT giảm 290 vụ, số người chết tăng 27 người, số người bị thương giảm 192 người (giảm 5,81%).

Về va chạm giao thông xảy ra 1.498 vụ, làm bị thương nhẹ 1.652 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 491 vụ, giảm 389 người bị thương nhẹ.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/493-nguoi-chet-727-nguoi-bi-thuong-vi-tai-nan-giao-thong-trong-thang-4-20210429110103604.htm