490 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2017

Tỉnh ủy Phú Thọ vừa cho biết kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, kết quả đánh giá chất lượng Đảng bộ huyện, thành, thị và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; công tác khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2017.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Thọ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành tại thị xã Phú Thọ. Ảnh: MT

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 101.908 đảng viên. Qua đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2017, toàn tỉnh có 10.609 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 11,69%.

Số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 82.240 chiếm tỷ lệ 90,7%; số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 7.979 đảng viên, chiếm 8,8% và số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 490 đảng viên chiếm tỷ lệ là 0,54%.

Về kết quả đánh giá chất lượng Đảng bộ huyện, thành, thị và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2017, có 14/18 Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 4 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen, gồm các Đảng bộ: Thành phố Việt Trì, huyện Thanh Ba, huyện Tam Nông và thị xã Phú Thọ.

Nam Dũng

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/490-dang-vien-khong-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-nam-2017_t114c67n132645